Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công
TPO - Nổi tiếng và thành công trên màn bạc, có trong tay 2 tượng vàng Oscar, nhưng Hilary Swank luôn tự biết: "Bạn chỉ đạt được mọi thứ khi làm việc chăm chỉ. Tôi ý thức được điều đó và bởi thế tôi thành công, chứ không phải vì tôi giỏi hơn bất kì ai".
Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 1
Hilary Swank

Sinh năm 1974, Hilary Swank lớn lên ở bang Washington, Mỹ. Cô bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ, sau đó chuyển tới Los Angeles khi vào tuổi thiếu niên.

Vai diễn lớn đầu đời của cô là trong bộ phim "Buffy the Vampire Slayer". Hai lần đoạt giải Oscar cho vai diễn trong "Boys Don’t Cry" và "Million Dollar Baby". Cô cưới nam diễn viên Chad Lowe, anh trai của Rob Lowe năm 1997, nhưng vừa chia tay nhau năm ngoái.

Bộ phim mới nhất Hilary Swank tham gia là "PS, I Love You", (Tái bút: Em yêu anh), bộ phim lãng mạn với ngân sách lớn đầu tiên của cô, cùng với nam diễn viên Gerard Butler, Kathy Bates và Lisa Kudrow. Bộ phim đang bùng nổ tại các rạp ở Anh trong thời gian đầu năm 2008 này.

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 2
Cảnh trong phim "PS, I Love You". Ảnh: Telegraph.

Cô cởi mở: "Tôi bị ám ảnh bởi người mẹ mà tôi tin rằng có hình ảnh của mình trong đó. Mẹ đã khuyến khích tôi làm việc chăm chỉ và biết rằng chẳng có điều gì dễ dàng trong cuộc sống. Bạn chỉ đạt được mọi thứ khi làm việc chăm chỉ.

Hơn tất cả mọi người, tôi ý thức được điều đó và bởi thế tôi thành công trong cuộc sống, chứ không vì tôi giỏi hơn bất kì ai. Tôi thấy nhiều người đã không nhận ra điều này".

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 3

Bộ phim Khoa học viễn tưởng về nữ phi hành gia Rebecca Childs, Swank đóng năm 2003 trong phim "The Core".

Khi lên 6 tuổi, Hilary Swank cùng cha mẹ tới sống trong chiếc xe thùng tại một công viên thuộc bang Washington, miền Tây Bắc Mỹ.

Tiền nong thiếu thốn, nhưng Swank phát hiện ra khả năng diễn xuất của mình, năm cô có vai diễn đầu tiên khi tròn 9 tuổi trong bộ phim của địa phương có tên "The Jungle Book".

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 4

Cô nhớ lại: "Tôi là một đứa trẻ và cuộc sống của chúng tôi gắn bó với thiên nhiên. Tôi học lái xe khi còn rất nhỏ, học lái chiếc Volkswagen Bug năm 14 tuổi. Vui lắm, mẹ tôi bảo: Thử đi con. Và tôi lái trên đường vắng người trong một ngày nắng hè đẹp trời".

Về sau, cha mẹ cô đã li dị và hai mẹ con chuyển tới Los Angeles. Thời gian khó khăn nhất đối với họ cũng là lúc giấc mộng được tới Hollywood bùng lên trong cô.

Trước đó, Swank đóng một vài vai trên truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc trong "The Next Karate Kid" năm 1994, và loạt thành công trong Beverly Hills, 90210, vở kịch truyền hình dành cho thiếu niên.

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 5

Giải thưởng Oscar danh dự năm 1999 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Hilary Swank cùng với đạo diễn Michael Caine (bìa trái), Angelina Jolie và Kevin Spacey.

Trong "Boys Don’t Cry" vai Brandon Teena, Hilary Swank chỉ được trả 75 USD/ngày, tổng cộng thù lao có... 3.000 USD. Nhưng Swank đã thực sự bùng nổ khi sau giải thưởng Oscar đầu tiên, năm 2004 cô lại tiếp tục đoạt tiếp giải Oscar thứ hai qua vai diễn cô gái giả trai trên sàn đấm bốc trong "Million Dollar Baby" của Clint Eastwood.

Phải giảm mất mấy cân để vào vai cho tròn, Hilary vẫn thấy mình khỏe khoắn. "Tôi khỏe và nữ tính. Tôi tự đề ra kỉ luật và cảm thấy phải biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân".

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 6
Vai diễn trong "Boys Don’t Cry" của Hilary Swank.

Bản thân, Swank từng thử sức trong môn bơi lội và đứng vị trí thứ năm môn thể dục dụng cụ tại Olympics dành cho thiếu niên. "Thể thao, yêu trượt pa-tanh đã phục vụ cho tôi rất nhiều trong nghiệp diễn. Tôi không sợ chút nào khi phải nhảy ra khỏi... máy bay và nhảy dù".

Hilary Swank nói: "Tôi không thể tưởng tượng nếu như mình không tập thể dục thể thao sẽ thế nào. Tập luyện khiến tôi thoát khỏi giận dữ và stress. Tôi thích đạp xe và tập võ. Tôi còn là một con người thích hoạt động ngoài trời. Thích đi bơi, chơi quần vợt và đi dạo".

Sau khi chia tay với chồng- nam diễn viên Chad Lowe, Hilary sống cùng người quản lí cũ của mình là John Campisi. Họ cũng ít khi bên nhau, cô thích sống một mình cùng chú cẩu Karoo và hai con vẹt. "Một con màu xám giống châu Phi tên là Seuss và con của nó tên là Angel".

"Seuss nói lắm lại hay... thề. Nó biết trả lời điện thoại và cũng thích tắm, vẫy cánh để tạo tiếng động nữa. Tôi có thể chơi cả ngày cùng nó" - Hilary cười to.

Khi ấy, trông cô thật bẽn lẽn, thu mình. Cô không thích mất thời gian để phàn nàn về những gì thuộc "thế giới nổi tiếng" ngoài kia.

Hilary Swank: Hãy chăm chỉ, bạn sẽ thành công ảnh 7

Và thêm nữa về... Hilary Swank

Trên kệ đĩa CD: The Very Good Years của Frank Sinatra.

Trong nhà xe của Hilary Swank có chiếc Audi đi thuê! Audi này là kiểu xe tải, cô chuyên dùng để chở những chú chó cưng của mình... ra nghịch cát trên biển.

Chiếc 280SL Mercedes của cô mới dùng gần đây đã bị trộm mất, cô đang có ý định tìm một chiếc xe thể thao khác để thay thế. "Dân Los Angeles mất nhiều thời gian ngồi trên... xe tô quá, tôi nghĩ nên ra ngòai để hưởng chút ánh nắng mặt trời chứ"  - Hilary hài hước.

Cô yêu bộ phim DVD Terms of Endearment do Debra Winger thủ vai chính. Cô  thấy Debra diễn rất hoàn hảo.

Còn một điều thú vị nữa là Hillary Swank chưa bao giờ vứt đi chú gấu bông cô vốn yêu thích từ nhỏ. Cô luôn cất nó vào chiếc hộp không, được dán kín mỗi lần chuyển nhà. Tên chú gấu bông đó là Teddy, "con gấu bông của tôi và tôi chẳng bao giờ ném nó đi đâu".

Minh Trang
Theo Times

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.