Highlights Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Ngọt đắng công nghệ VAR

Tình huống Maya Yoshida để bóng chạm tay khi ghi bàn.
Tình huống Maya Yoshida để bóng chạm tay khi ghi bàn.
TPO - Công nghệ VAR cứu cho tuyển Việt Nam khỏi một bàn thua trước Nhật Bản, nhưng rồi nó cũng mang tới 1 quả penalty đau đớn, khiến đội bóng áo đỏ đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước “Samurai xanh” và dừng bước tại Asian Cup 2019.

Ở trận tứ kết Asian Cup 2019 hôm nay, đội tuyển Nhật Bản được đánh giá cao hơn Việt Nam về mọi mặt. Thậm chí giá trị chuyển nhượng của họ còn gấp tới 265 lần so với các học trò của HLV Park Hang-seo. Không ngạc nhiên sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Nhật Bản đã chủ động chơi tấn công nhanh. Tuy vậy, Việt Nam cũng không ngại chơi pressing và chính là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Thi đấu tương đối bế tắc, Nhật Bản phải trông chờ nhiều vào các tình huống cố định. Phút thứ 23, từ quả phạt góc, Maya Yoshida đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Lâm. Tuy nhiên, ngay sau đó trọng tài cho dừng trận đấu để xem lại qua công nghệ VAR khi có thông báo bóng dường như đã chạm tay trung vệ của ĐT Nhật Bản. Sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Maya Yoshida đã để bóng chạm tay trước khi đánh đầu ghi bàn và quyết định không công nhận bàn thắng.

Bị từ chối bàn thắng, Nhật Bản điên cuồng tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở, khiến hàng thủ Việt Nam vất vả chống đỡ. Nếu không có sự xuất sắc của Văn Lâm, có thể đội bóng áo xanh đã có bàn thắng trong hiệp 1.

Bước vào hiệp, Nhật Bản vẫn duy trì thế ép sân. Phút thứ 56, Bùi Tiến Dũng va chạm với Ritsu Doan trong vòng 16m50. Ban đầu trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng đó quyết định cho dừng trận đấu để xem lại tình huống qua công nghệ VAR. Ngay sau đó, ông xác định Bùi Tiến Dũng phạm lỗi và cho Nhật Bản hưởng 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Ritsu Doan đã mở tỷ số cho Nhật Bản.

Bàn thua khiến Việt Nam buộc phải dâng cao. Và trong thế không còn gì để mất, HLV Park Hang-seo quyết định tung thêm các phương án tấn công vào sân như Văn Toàn, Hồng Duy và Xuân Trường. Sự góp mặt của những cầu thủ này giúp Việt Nam tạo ra thế tấn công dồn ép Nhật Bản. Tuy vậy, lần lượt những Công Phượng, Hồng Duy hay Văn Toàn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, qua đó khiến tuyển Việt Nam đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1 và dừng bước tại Asian Cup 2019.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.