Highlights: Thắng B.Bình Dương 2-0, Hà Nội lần thứ hai đoạt Siêu Cup

Hà Nội đã xuất sắc vượt qua Bình Dương nhờ cú đúp của Hoàng Vũ Samson.
Hà Nội đã xuất sắc vượt qua Bình Dương nhờ cú đúp của Hoàng Vũ Samson.
TPO - CLB Hà Nội đã đoạt Siêu Cup bóng đá Quốc gia - Cup THACO năm 2018 khi thắng thuyết phục B.Bình Dương với tỷ số 2-0 ở trận đấu tại sân Hàng Đẫy chiều nay. Đây là lần thứ hai, đội bóng Thủ đô đoạt Siêu Cúp sau lần đầu tiên đăng quang ở năm 2010.

Ở trận tranh Siêu Cup bóng đá Quốc gia - Cup THACO năm 2018 tại sân Hàng Đẫy chiều nay, CLB Hà Nội cất một số trụ cột trên băng ghế dự bị để dành sức cho AFC Champions League. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng rực rỡ của ngoại binh Hoàng Vũ Samson, đội bóng thủ đô vẫn thắng thuyết phục B.Bình Dương với tỷ số 2-0, để lên ngôi.

Ngay phút thứ 9, đội chủ sân Hàng Đẫy đã có được bàn mở tỷ số. Từ bên cánh phải, Pape Omar có pha căng ngang chuẩn xác vào vòng cấm B.Bình Dương cho Hoàng Vũ Samson thoải mái đánh đầu hạ gục thủ thành Tấn Trường.

Sớm vượt lên dẫn trước, các cầu thủ CLB Hà Nội chơi khá hưng phấn và tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Trong khi đó, B.Bình Dương cũng có một số tình huống tấn công đáng chú ý. Đáng tiếc là các ngôi sao trên hàng công của 2 đội lại không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Do đó, hiệp 1 khép lại với chỉ 1 bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn chứng tỏ được sự vượt trội của mình và bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hoàng Vũ Samson ở phút 62 như là một kết quả tất yếu. Thậm chí, nếu may mắn hơn 1 chút, ngôi sao 30 tuổi còn có thể lập được cú hat-trick.

Tuy vậy, cú đúp vào lưới Becamex Bình Dương của Hoàng Vũ Samson cũng đủ để giúp Hà Nội giành chức vô địch Siêu cúp Quốc gia 2019.
Highlights: Thắng B.Bình Dương 2-0, Hà Nội lần thứ hai đoạt Siêu Cup ảnh 1
Theo Clip: VPF
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.