Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM nói gì khi cho SV đi học lại giữa mùa dịch?

Sinh viên ĐH Y dược TPHCM thực thành trong ngày đầu quay lại trường
Sinh viên ĐH Y dược TPHCM thực thành trong ngày đầu quay lại trường
TPO - Theo PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM, việc để 14.000 sinh viên quay trở lại trường giữa mùa dịch là có lý do, trường đã chuẩn bị rất kỹ dựa trên cơ sở khoa học chứ không có chuyện mạo hiểm hay thí điểm…  

Trong hai ngày 9 và 10/3, khoảng 14.000 sinh viên của trường ĐH Y dược TPHCM đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ Tết và tạm nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19. Đây là trường đại học duy nhất tại TPHCM làm việc này nên ít nhiều gây chú ý dư luận, nhất là thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM thông tin, Theo lịch, ngày 10/2, sinh viên sẽ quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên trường đã phải nhiều lần dời lịch học. Việc quyết định cho sinh viên đi học trở lại vào thời điểm này chúng tôi hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học chứ không có chuyện mạo hiểm hay thí điểm...  

Vậy nhà trường đã chuẩn bị gì để đón sinh viên trở lại trường trong môi trường an toàn?

Để đón sinh viên đi học trở lại, Nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ các bước làm sao cho sinh viên yên tâm, được bảo vệ tốt nhất…

Theo đó, 3 tuần nay nhà trường xây dựng nhiều biện pháp và truyền thông để sinh viên, giảng viên biết cách phòng ngừa. Trong ngày đầu trở lại trường, mỗi sinh viên đều phải làm bảng khảo sát online để phân loại, chỉ sinh viên có sức khoẻ đảm bảo mới đi học. Các phòng học và ký túc xá đã được khử khuẩn hết nhiều lần. Ở thang máy, trước phòng học và cả nhà vệ sinh Trường đều chuẩn bị sẵn nước rửa tay.

Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM nói gì khi cho SV đi học lại giữa mùa dịch? ảnh 1

Nước rửa tay sát khuẩn được trang bị ở tháng máy để sinh viên dễ dàng sử dụng

Ngoài ra, mỗi sinh viên của trường được cấp một chai xịt rửa tay 60ml, khi hết thì gặp trưởng khối để lấy thêm. Đặc biệt, Ban giám hiệu thống nhất không mở máy lạnh ở giảng đường để tránh lây lan virus…

Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM nói gì khi cho SV đi học lại giữa mùa dịch? ảnh 2

Dù rất đông sinh viên song Ban giám hiệu trường thống nhất không mở máy lạnh ở giảng đường để tránh lây lan virus…

Đối với vấn đề khẩu trang, sinh viên ở ký túc xá được phát miễn phí 4 cái khẩu trang vải, toàn bộ giảng viên cũng được phát miễn phí. Sinh viên còn lại đăng ký mua trường sẽ hỗ trợ nguồn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự phòng chứ không sử dụng lúc này bởi theo hướng dẫn của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) và Bộ Y tế đều khuyến cáo không đeo trong môi trường này; còn lý do về mặt phòng chống và kinh tế nếu đeo khẩu trang lúc này thì lúc đỉnh điểm dịch lấy đâu ra, lúc đó nguồn cung cấp nguy cơ không đủ…

Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM nói gì khi cho SV đi học lại giữa mùa dịch? ảnh 3

Trường không bắt buộc sinh viên phải đeo khẩu trang y tế trong giảng đuường

Về lịch học, đối với những sinh viên có lịch học lâm sàng, thực tập thì đổi sang lý thuyết.

Sau gần 2 ngày sinh viên quay trở lại trường, ông có điều chỉnh hay đánh giá gì không?

Ngay ngày đầu tiên, sau khi quan sát sinh viên trở lại trường, tôi đã có những điều chỉnh về mặt quản lý, kỹ thuật.

Theo đó, trường không khuyến khích sinh viên đi thang máy, từ tầng 5 trở lên mới sử dụng, còn lại sử dụng thang bộ. Trong lúc đi thang máy thì không được nói chuyện.

Sinh viên vào lớp học sẽ phân theo nhóm và được chụp hình lại để ghi nhớ vị trí và lưu lại. Các em không được tùy tiện đổi chỗ mà phải ngồi cố định trong một buổi học. Điều này là để giám sát trong trường hợp em nào bệnh sẽ khoanh vùng phát hiện các bạn xung quanh có nguy cơ.

Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM nói gì khi cho SV đi học lại giữa mùa dịch? ảnh 4

Sinh viên vào lớp học sẽ phân theo nhóm và được chụp hình lại để ghi nhớ vị trí và lưu lại. Các em không được tùy tiện đổi chỗ mà phải ngồi cố định trong một buổi học.

Ngoài ra, tất cả các tay nắm cửa đều được trường vệ sinh 2 lần/ngày. Micro của giảng viên sau khi giảng xong đều được thu lại để lau chùi bằng dung dịch y tế…

Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều sinh viên có phản hồi nhất chính là việc không mở máy lạnh trong giảng đường dẫn đến tình trạng quá nóng. Trước thực tế này, nhà trường đã ghi nhận ý kiến của các em sinh viên trong từng lớp.

Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM nói gì khi cho SV đi học lại giữa mùa dịch? ảnh 5

Việc học tập trong môi trường không có máy lạnh khiến nhiều sinh viên phải trang bị quạt giây và cả quay máy mini... để chống nóng

Kết quả, 4 lớp giảng đường 90% sinh viên phản đối mở máy lạnh; 3 giảng đường có 90% sinh viên phản đối tắt máy lạnh và 4 giảng đường có tỷ lệ 50- 50…Tuy nhiên, nếu mở máy lạnh thì nhiệt độ vẫn phải để ở 27 độ C. Điều này cho thấy sinh viên đã có ý thức cũng như kiến trong việc phòng bệnh.

PGS.TS. BS Ngô Thị Quỳnh Lan, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt trường ĐH Y dược TPHCM cho biết, ở phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt, 100% sinh viên quay lại học tập, tuy nhiên khoa chỉ đạo chừng nào có bệnh nhân đến các em mới vào khu điều trị, không để mật độ sinh viên tập trung quá đông. Đối với khu vực này, mỗi ngày sinh viên sẽ đăng ký vị trí ngồi vào danh sách. Sinh viên nào ngồi vị trí đó và Khoa có hồ sơ lưu lại vị trí ngồi của sinh viên để bất kỳ sự cố nào xảy ra thì có thể nhanh chóng truy ra.

Ngoài ra, bà Lan cho biết, do trong thời điểm dịch nên ngoài khẩu trang ý tế, sinh viên, y bác sĩ ở đây còn được trang bị thêm nón có mặt nạ bảo vệ.

Ngọc Hân, quê Lâm Đồng, sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa trường cho biết, cô bắt xe từ quê đi lên thành phố tối chủ nhật và sáng thứ 2 thì có mặt ở trường để bắt đầu việc học. “Ngày đầu đi học trở lại em có phần lo lắng vì vẫn đang trong mua dịch tuy nhiên em rất vui vì được gặp bạn bè, thầy cô sau một thời gian dài nghỉ học. Đặc biệt là nhà trường đã chuẩn bị công tác phòng bệnh rất tốt, lớp em học không bật điều hòa nên rất nóng nhưng em ủng hộ việc này”, Ngọc Hân vui vẻ nói.

Huy động mọi nguồn lực giữ an toàn cho sinh viên

Ngày 9/3, sinh viên trường ĐH Lạc Hồng cũng đã quay trở lại để tiếp tục học tập sau kỳ nghỉ tết Canh Tý và chống dịch CAOVID-19. Đây cũng là trường ĐH duy nhất ở Đồng Nai cho sinh viên đi học trở lại giữa mùa dịch.

TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng cho biết, ngay trong ngày đầu tiên đi học trở lại, nhà trường đã huy động 7 cán bộ y tế, 12 giáo viên, nhân viên và 25 sinh viên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ công tác đo và kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khử khuẩn bằng nước rửa tay sát khuẩn nhằm đảm bảo sự an toàn cho cán bộ, giảng viên và 1.500 sinh viên khi trở lại Trường.

Trường cũng yêu cầu các khoa, đơn vị rà soát lại toàn bộ thông tin của sinh viên đến từ vùng dịch để ngăn ngừa trước;,thường xuyên tuyên truyền thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế. Những môn học có sĩ số lớp tập trung đông được Nhà trường tạo điều kiện, tập huấn và khuyến khích dạy online.

Trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng cũng đã bào chế và phát miễn phí hơn 10.000 chai nước rửa tay khô diệt khuẩn nano bạc và gel rửa tay khô diệt khuẩn nano bạc cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường cũng như một số bệnh viện, trường, dân cư trên bàn tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận. Nhiều doanh nghiệp đã ngỏ ý và đề nghị hợp tác với Nhà trường nhằm sản xuất và cung cấp sản phẩm nói trên ra thị trường. 

MỚI - NÓNG