Hiệu trưởng cưỡng hiếp 6 nữ sinh lĩnh án 13 năm tù

Ảnh cho thấy Feng Xiaosong đưa hai bé gái vào khách sạn
Ảnh cho thấy Feng Xiaosong đưa hai bé gái vào khách sạn
TPO- Theo hãng tin CRI hôm 20/6, hình phạt đối với hiệu trưởng và một quan chức đưa 6 học sinh tiểu học vào khách sạn rồi cưỡng hiếp ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã được đưa ra.

Theo đó, Chen Zaipeng, hiệu trưởng cũ của trường tiểu học Wanning 2 bị kết án 13 năm 6 tháng tù.

Feng Xiaosong, một quan chức địa phương, bị kết án 11 năm 6 tháng tù. Cả hai đều bị buộc tội cưỡng hiếp, theo truyền hình trung ương Trung Quốc. Feng cho biết mình sẽ kháng cáo.

Hai người đàn ông này bị bắt giữ vào tháng năm vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Chen đưa bốn học sinh đến một khách sạn trong khi Feng đưa hai em đến một khách sạn khác vào tối ngày 8/5, theo cảnh sát địa phương.

Các bé gái đều học lớp 6, độ tuổi từ 11 đến 14.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.