TPO - Với tiềm năng hiện có và sự phát triển khoa học đã sở hữu, Nga có thể sản xuất trên lửa tầm ngắn và tầm trung trong vòng 6 đến 12 tháng, trích lời một quan chức cấp cao của Nga.
Lầu Năm góc vừa thử nghiệm một loại tên lửa từng bị cấm phát triển theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có từ thời chiến tranh Lạnh nhưng Mỹ đã chính thức rời bỏ hồi đầu tháng 8 năm nay.
TPO - Ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất, động thái trước đây bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
TPO - Ngày 21/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này sẽ phát triển hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn, nhưng sẽ không triển khai chúng trước khi Mỹ làm điều đó.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo cuộc thử nghiệm của Mỹ liên quan đến một tên lửa từng bị cấm bởi Hiệp ước INF có nguy cơ gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu.
TPO - Mỹ bắt tay nghiên cứu phát triển các tên lửa siêu thanh thế hệ mới ngay khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã ký với Nga hơn 3 thập niên trước.
TPO - Quân đội Mỹ đã bất ngờ khai hoả tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn hơn 500km ngay sau khi nước này rời khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
TPO - Quân đội Mỹ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn hơn 500km, Lầu Năm Góc xác nhận. Những vũ khí kiểu này từng bị cấm theo Hiệp ước kiểm soát vũ khí INF mà Mỹ vừa rút khỏi hồi đầu tháng này.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga để ngỏ khả năng triển khai tên lửa ở châu Á và một số khu vực khác nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
TPO - Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cho biết, việc Trung Quốc triển khai số lượng lớn tên lửa ở vùng Viễn Đông là một trong những lý do buộc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
TPO - Nga chưa vội phát triển các loại vũ khí bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), dù hiệp ước này vừa bị hủy bỏ, mà sẽ chỉ hành động nếu cảm thấy có mối đe dọa từ Mỹ, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.
TPO - Trong giai đoạn 2012-2018 quân đội Nga đã tiếp nhận 109 tên lửa đạn đạo liên lục địa và 108 tên lửa đạn đạo lắp đặt trên tàu ngầm, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố trong cuộc họp mở rộng của Ủy ban Duma Quốc gia về quốc phòng.
TPO - Ngày 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký sắc lệnh đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), dịch vụ báo chí Kremlin đưa tin.
TPO - Quân đội Nga chiều nay 6/2 đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS - 24 Yark từ sân bay vũ trụ Plesetsk của nước này. Vụ phóng tên lửa diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga trong vòng 6 tháng tới.
TPO - Ngày 2/2, ngay sau khi Mỹ chính thức thông báo với Nga về việc sẽ rút lui khỏi hiệp ước INF trong vòng 6 tháng tới nếu Nga không dỡ bỏ hệ thống tên lửa mới mà Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, Nga sẽ đình chỉ hiệp ước này nếu Mỹ rút lui.
TPO - Hôm qua, ngày 1/2, Mỹ công bố sẽ rút khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung ( INF) với Nga trong vòng 6 tháng tới nếu Moscow không chấm dứt việc vi phạm hiệp ước này theo cáo buộc của Mỹ.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với Mỹ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong bối cảnh 2 nước vẫn chưa đạt được tiến triến triển trong vấn đế này.
TPO - Mỹ đã đã có những dấu hiệu rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân (Hiệp ước INF) với Nga, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Moscow cảnh báo "sẽ đáp trả tức thì" nếu Washington có động thái triển khai tên lửa, vũ khí tại châu Âu gây phương hại đến an ninh Nga.
TPO - Trong các cuộc thương lượng liên quan đến Hiệp ước Tên lửa hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF), phía Mỹ đòi hỏi Nga hoặc hủy bỏ chương trình phát triển hệ thống tên lửa 9M729 hoặc sửa đổi thiết kế vũ khí này, cho rằng nó vi phạm Hiệp ước INF.
TPO - Ngày 6/12, Washington yêu cầu Moscow phải phá hủy hoặc điều chỉnh chương trình tên lửa 9M729 được cho là "không tuân thủ" hiệp ước vũ khí hạt nhân INF.
TPO - Việc hai nhà lãnh đạo trong câu lạc bộ hạt nhân thế giới có nguy cơ hủy bỏ hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF) đang đẩy châu Âu vào tình thế có thể một lần nữa trở thành chiến trường đối đầu giữa các cường quốc.
TPO - Nga sẽ nghiên cứu, chế tạo và triển khai nhiều vũ khí đặc biệt để đối phó với việc Mỹ ra tối hậu thư với Nga về việc rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF).
TPO - Triển khai tên lửa trên lãnh thổ đồng minh, khôi phục thế cân bằng chiến lược và điều chỉnh học thuyết hạt nhân là những đòn đáp trả hỗn hợp của Nga nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF) năm 1987.
Ngày 21/11, một nhóm nghị sĩ Nga đã yêu cầu Điện Kremlin xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng.
TPO - Ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ thảo luận các biện pháp đối phó với việc Mỹ có ý định rút khỏi hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
TPO - Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ mới đây tuyên bố nước này chưa có kế hoạch triển khai ở châu Âu các tên lửa bị cấm theo Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).
TPO - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận một số vấn đề, bao gồm Hiệp ước hạt nhân tầm trung (INF) và tình hình Syria với các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Ngày 12/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết cả Nga và các nước châu Âu đều lo ngại về tương lai không rõ ràng của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung Nga-Mỹ (Hiệp ước INF).