Hiệp sĩ 'tóm sống' kẻ mượn 2 ô tô mang đi cầm cố

TPO - Sau khi mượn 2 chiếc ô tô, Nguyễn Phúc Anh Tú đã làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố để tiêu xài. Tú sau đó bị  nhóm “hiệp sĩ” phát hiện mời về công an để xử lý theo pháp luật.

Ngày 14/1, Công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết vừa nhận bàn giao đối tượng Nguyễn Phúc Anh Tú từ nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để tiếp tục làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh nhận được tin báo từ chị Bao Hoàng Oanh (sinh năm 1983, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), về việc chị này cho Tú mượn xe hiệu mazda, biển số 61A-388xx vào ngày 8/10/2018 nhưng đến nay chưa thấy trả. Tương tự, chị Mai Thị Thu Hằng (sinh năm 1982, ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng cho Tú mượn xe hiệu Innova, biển số 61A-337xx nhưng chưa thấy trả xe.

Hiệp sĩ 'tóm sống' kẻ mượn 2 ô tô mang đi cầm cố ảnh 1  Đối tượng (thứ 2 từ trái sang) bị "hiệp sĩ" mời về công an

Nhận lời cầu cứu của nạn nhân, nhóm “hiệp sĩ” gồm: Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Dương Tài, Nguyễn Hoàn Nam, Trần Tấn Lộc và Phạm Tấn Thanh chia ra các ra đường tìm kiếm đối tượng.

Khuya ngày 13/1, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, phát hiện đối tượng đang lẫn trốn ở phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, liền liên hệ bị hại đến nhận diện. Xác định chính xác đối tượng, “hiệp sĩ” đã mời đối tượng về công an phường Chánh Nghĩa để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai Nguyễn Phúc Anh Tú (sinh năm 1982, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương). Tú thừa nhận đã làm giấy tờ giả 2 chiếc xe trên và đem đi cầm được 800 triệu đồng, lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Sau khi nhận bàn giao đối tượng từ "hiệp sĩ", Công an phường Chánh Nghĩa lập hồ sơ chuyển lên Công an TP. Thủ Dầu Một để xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG