Hiện tượng “Mamma Mia”

Hiện tượng “Mamma Mia”
TP- Bộ phim chuyển thể từ vở kịch cùng tên mang đến không khí nhẹ nhàng, tươi mới cho cả mùa hè phim đầy ắp phim siêu anh hùng.
Hiện tượng “Mamma Mia” ảnh 1
Pierce Brosnan và Meryl Streep trong Mamma Mia

Sau thời gian làm mưa gió trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ, cuối tháng 10 sau gần ba tháng ra mắt, Mama Mia trở thành bộ phim doanh thu cao nhất tại xứ sở sương mù.

Ở Anh, phim đạt doanh thu 67,2 triệu bảng Anh tính đến cuối tháng 10, đánh bật bộ phim đang dẫn đầu bảng top 10 phim ăn khách nhất tại quê hương-Harry Potter và hòn đá phù thuỷ.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng Mama Mia vượt qua kỷ lục 69 triệu bảng của Titanic. Cho đến thời điểm này, dòng người tìm tới xem Mamma Mia chưa ngớt. Trước đó, tại thị trường Bắc Mỹ phim thu về 143 triệu USD.

Tính tới năm 2007, vở nhạc kịch Mamma Mia thu hút hơn 30 triệu khán giả trên 170 thành phố với tám ngôn ngữ khác nhau. Phim kể chuyện Sophie (Amanda Seyfried) tình cờ phát hiện cuốn nhật kí của mẹ - Donna (Maryl Streep) ghi lại cảm xúc yêu đương với ba người đàn ông trong mùa hè 20 năm trước.

Sophie khao khát tìm lại cha đẻ, cô mạo danh Donna gửi thiệp mời ba người tới dự đám cưới của mình mong tìm lời giải. Ba người đàn ông: Sam Carmicheal (Pierce Brosnan) một doanh nhân, Bill Anderson (Stellan Skarsgard) chọn con đường phiêu lưu thám hiểm, Harry Bright (Colin Firth) làm việc tại ngân hàng, tình cờ gặp lại nhau  và cùng tới hòn đảo xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Donna bối rối khi gặp lại ba người đàn ông từng yêu say đắm, không muốn Sophie biết nên đuổi họ đi. Trong khi Sophie thuyết phục ba người để cô bé tìm ra cha đẻ của mình.

Kết thúc phim khá bất ngờ, ngay Donna cũng không xác định được đâu là cha ruột của Sophie, nên cô bé quyết định cả ba đều là cha của mình. Một kết thúc có hậu khi Sam cầu hôn Donna ngay trong đám cưới con gái, còn Sophie cùng người yêu Sky dong thuyền thám hiểm thế giới bên ngoài.

Khán giả khó tính có thể không hài lòng trước cốt truyện nông, dễ, tình tiết đôi khi gượng ép, các giọng ca thể hiện ca khúc thua xa ban nhạc huyền thoại ABBA. Nhưng đa phần đều dễ dàng bỏ qua những hạt sạn nhỏ để đắm mình trong không gian âm nhạc ABBA khi da diết, êm ái khi sôi động trẻ trung.

Các ca khúc trong phim đều do chính các diễn viên thể hiện. Điểm nhấn của phim là hầu hết tâm sự, lời thoại trong phim đều dựa trên các ca khúc của ABBA, phim xem nhẹ nhàng, lôi cuốn.

Mamma Mia ghi dấu cuộc tái ngộ bộ ba phụ nữ từng tham gia vở nhạc kịch thành công năm 1999: Tác giả Catherine Johnson, đạo diễn Phyllida Lloyd và nhà sản xuất Judy Craymer.

Còn đạo diễn Phyllida nhấn mạnh: Chúng tôi biết rõ giọng ca của Meryl Streep, biết rõ khao khát tham gia vở nhạc kịch của cô. Ở Meryl hội tụ đầy đủ những tố chất cần thiết cho Mamma Mia”. Ở độ tuổi ngoài 50, khán giả không nhận ra dấu hiệu tuổi già trong diễn xuất của Meryl khi thể hiện các ca khúc sôi động - Mamma Mia.

 Hương Liên 

MỚI - NÓNG