Hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản

Hình ảnh thực nghiện hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản
Hình ảnh thực nghiện hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản
Hết tiền tiêu xài, thiếu niên 16 tuổi quê Trà Vinh đã giết hại người phụ nữ 59 tuổi để cướp đôi bông tai.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9/2017 tại ấp Mỹ Thập (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang). Đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Tài (tên thường gọi: Kinh, thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi). Còn nạn nhân là bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi).
Hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản ảnh 1 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Rạng sáng 30/9/2017, người dân địa phương phát hiện bà Trần Thị Sở Vân chết tại nhà với nhiều vết thương trên người. Đôi bông tai của nạn nhân bị hung thủ cướp mất nên trình báo cơ quan Công an.
Hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản ảnh 2 Nguyễn Quốc Tài diễn lại hành động khống chế nạn nhân.
Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Tài chính là hung thủ gây án nên tiến hành truy bắt. Tài khai nhận có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thu N. (13 tuổi, cháu của nạn nhân). Trước khi xảy ra vụ án, N. và Tài thường xuyên tới lui nhà bị hại. Do không có tiền tiêu xài và có mâu thuẫn với bà Vân nên Tài nảy sinh ý định giết bà Vân để cướp tài sản.
Hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản ảnh 3 Thực nghiệm hành vi cướp tài sản sau khi giết người.
Gây án xong, Tài và N. bỏ trốn lên thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) và bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Hiện cơ quan Công an đang tạm giam Nguyễn Quốc Tài và tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định.
Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.