Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa

TPO - Khu vực nhà kho chứa nội thất ô tô rộng khoảng 300 mét vuông bị ngọn lửa thiêu rụi. Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng PCCC tiếp tục bơm nước để làm mát khu vực bị cháy đề phòng nguy cơ lửa bùng phát trở lại.
Player Loading...
Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 1

Vào khoảng 9h hôm nay (6/4), ngọn lửa bùng phát dữ dội ở kho chứa đồ nội thất ô tô ở số 76 Trần Kim Xuyến, khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 2

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều người và phương tiện tới hiện trường chữa cháy. 

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 3
 

Đến khoảng gần 10h cùng ngày, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 4

Bơm nước làm mát khu vực bị cháy, tránh nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 5

Khu vực nhà kho bị cháy rộng khoảng 200-300 mét vuông, nằm sau những cửa hàng rửa xe và gara ô tô.

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 6

Nhà kho bị thiêu rụi trong ngọn lửa.

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 7

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 8

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đồ trong kho nội thất ô tô bị cháy rụi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 9
Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 10
Hiện trường tan hoang vụ cháy kho nội thất ô tô ở Trung Hòa ảnh 11
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.