Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc

TPO - Công an Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Lễ hội âm nhạc, hiện đã có 7 người tử vong trong đó 3 người chết trước khi được đưa vào viện , 4 người còn lại được đưa vào cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 1

Toàn cảnh nơi diễn ra lễ hội âm nhạc khiến 7 người tử vong và nhiều thanh niên vẫn đang được cấp cứu nghi sốc thuốc.

Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 2

Theo thống kê của của cơ quan chức năng, tính đến ngày 16/9 đã có 7 người chết cùng hơn chục người nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi bị sốc thuốc tại Lễ hội âm nhạc diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội). Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong toả khu vực diễn ra lễ hội để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Ảnh: Quảng An  

Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 3

Lễ hội âm nhạc điện tử, nơi xảy ra vụ 7 người tử vong nghi do sốc thuốc, có tên là"Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon). Ảnh: Quảng An. Lễ hội âm nhạc này được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh VnExpress

Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 4

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình tương tác hình ảnh. Ảnh: Quảng An

Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 5

Khoa Cấp cứu Bệnh viện E Trung ương, nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quảng An

Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 6

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tính đến thời điểm hiện nay đã có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Quảng An

Hiện trường nơi 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc ảnh 7

Một bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện E Trung ương.

MỚI - NÓNG