Hiến pháp EU : 62,2% dân Hà Lan nói "Không" !

Hiến pháp EU : 62,2% dân Hà Lan nói "Không" !
(TPO) Cơn "ác mộng" Hiến pháp châu Âu bị người dân Hà Lan quay lưng đã trở thành hiện thực khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ rạng sáng hôm nay (2/6), cho thấy 62,2% người Hà Lan đã nói “Không”.
Hiến pháp EU : 62,2% dân Hà Lan nói "Không" ! ảnh 1
Những người phản đối Hiến pháp châu Âu ăn mừng thắng lợi

Thông tấn xã Hà Lan ANP cho biết kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã không nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích khi cuộc trưng cầu dân ý tại Hà Lan hôm qua (1/6), đã diễn ra giống như những gì đã xảy ra tại Pháp 3 ngày trước đây khi có tới 62,2% người dân Hà Lan nói “Không” với Hiến pháp châu Âu trong khi số người ủng hộ là 37,8%.

Thủ tướng Jan Peter Balkenende, người đã rất nỗ lực vận động để người dân ủng hộ Hiến pháp châu Âu, cho biết ông rất “thất vọng” vì kết quả cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý. “Người dân Hà Lan đã lên tiếng và kết quả rất rõ ràng"- Ông Peter Balkenende nói.

Sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố, nhà lãnh đạo đối lập Geert Wilders đã yêu cầu Thủ tướng Balkenende từ chức và tiến hành các cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cho biết kết quả cuộc bỏ phiếu ở Hà Lan cho thấy một thời kỳ khó khăn đối với Liên minh châu Âu.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Thủ tướng Luxemburg Jean-Claude Juncker và Chủ tịch đương nhiệm của EU đều khẳng định quá trình phê chuẩn bản Hiến pháp phải tiếp tục được tiến hành bất chấp những thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý tại Hà Lan và Pháp.

Các chuyên gia phân tích cho biết việc nói “Không” với Hiến pháp châu Âu cũng cho thấy sự mất lòng tin đối với Chính phủ, được thành lập sau khi nhà lãnh đạo theo trường phái dân túy Pim Fortuyn bị sát hại năm 2002.

Một trong những lý do được đưa ra để phản đối bản Hiến pháp là nhiều người lo ngại rằng Hà Lan, với dân số 16 triệu người, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi một “châu Âu mới” ra đời trong khi đóng góp chung tính bình quân theo đầu người của Hà Lan luôn cao hơn bất cứ quốc gia nào trong EU.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Thủ tướng Balkenende đã tuyên bố sẽ không có việc từ chức dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý ra sao. Thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý tại Pháp đã dẫn tới việc Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin phải ra đi.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, 5 đảng phái chính ở Hà Lan, trong đó có 3 đảng phái tham gia chính phủ liên hợp, đã tham gia chiến dịch vận động người dân thông qua bản Hiến pháp.

Hãng thông tấn ANP cho biết kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố lúc 2 giờ ngày thứ Sáu (3/6).

9 quốc gia đã phê chuẩn bản Hiến pháp, trong đó có cả Đức, nhưng để trở thành luật chung thì bản Hiến pháp cần được tất cả 25 quốc gia thành viên EU phê chuẩn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.