Hiền Hồ quá nóng vội?

TPO - Nhiều nghệ sĩ Việt vội vàng ra mắt sản phẩm mới, nhận show, chỉ thời gian ngắn sau khi vướng scandal. Việc này khiến khán giả bất bình và cho rằng nghệ sĩ đang thách thức họ.

Những ngày qua, thông tin việc Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình bị hủy show ca nhạc ở Hạ Long (Quảng Ninh) dự kiến diễn ra ngày 22/4, trở thành chủ đề được chú ý. Đây không phải show diễn đầu tiên Hiền Hồ bị hủy do scandal. Trước đó, hồi tháng 11/2022, show tại đêm nhạc chào tân sinh viên của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM buộc phải gạch tên Hiền Hồ vào phút cuối bởi có nhiều sinh viên phản ứng, không chấp nhận nghệ sĩ có hình ảnh không trong sạch lên biểu diễn.

Việc Hiền Hồ trở lại sau scandal bị đánh giá có phần nóng vội. Điều này khiến nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn bởi khán giả ngày nay đã sáng suốt trong việc lựa chọn ủng hộ nghệ sĩ. Họ cho phép bản thân được từ chối tán dương một người có vấn đề trong cách sống, cách cư xử.

Hiền Hồ quá nóng vội? ảnh 1

Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ bị hủy show ở Hạ Long.

Nghệ sĩ nóng vội trở lại dù khán giả chưa tha thứ

Không riêng Hiền Hồ, nhiều nghệ sĩ Việt bị nhận xét coi thường khán giả, nhanh chóng trở lại sau scandal bất chấp công chúng chưa tha thứ. Điển hình là Jack. Jack từng là ngôi sao trẻ có hàng loạt sản phẩm thành công, được khán giả yêu mến nhờ giọng hát, tính cách. Nhiều người cho rằng Jack là giọng ca có một không hai trong thị trường nhạc Việt.

Tuy nhiên, hình ảnh của Jack dường như sụp đổ hoàn toàn sau khi anh bị bạn gái cũ - hot girl Thiên An - tố là người phụ bạc. Theo lời Thiên An, Jack biết tin cô mang thai nhưng bỏ rơi, không quan tâm. Tới khi em bé chào đời, Jack chỉ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng - con số quá nhỏ so với thu nhập của nam ca sĩ và mức chi tiêu, sinh hoạt ở TP.HCM.

Ngay lập tức, khán giả đồng loạt lên tiếng chỉ trích Jack. Nam ca sĩ nhận về làn sóng tẩy chay. Nhiều người kêu gọi xóa tên Jack khỏi tất cả sự kiện vì cách cư xử của anh với người cũ là không thể chấp nhận.

Hiền Hồ quá nóng vội? ảnh 2

Jack bị quay lưng sau scandal bỏ rơi bạn gái cũ và con gái.

Tháng 4/2021, Sơn Tùng đăng một bức ảnh sau thời gian dài im hơi lặng tiếng vì scandal chia tay Thiều Bảo Trâm vì người thứ ba. Công chúng đồn đoán đó là Hải Tú - nữ diễn viên thuộc quyền quản lý của công ty Sơn Tùng. Nhiều người chỉ trích nam ca sĩ phụ bạc, vì người mới và bỏ quên mối tình gần 10 năm với Thiều Bảo Trâm. Cùng với Sơn Tùng, Hải Tú bị gắn mác "người thứ ba". Cô trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả.

Thời điểm này, Sơn Tùng chọn cách im lặng. Anh không thừa nhận, không phủ nhận. Cách cư xử của ngôi sao sinh năm 1994 bị nhận xét thiếu trách nhiệm, đẩy hai người con gái vào thế khó, bị khán giả quay lưng nhưng anh vẫn không chịu lên tiếng. Số khác cho rằng Sơn Tùng "có mới nới cũ" và không xứng đáng được là ngôi sao hạng A trong showbiz Việt.

Từ scandal này, thay vì bình luận khen ngợi, trông ngóng sản phẩm mới, mỗi bài đăng của Sơn Tùng nhận về hàng nghìn bình luận chỉ trích, yêu cầu anh giải thích rõ ràng. Những sản phẩm của anh ra mắt sau scandal, điển hình như Muộn rồi mà sao còn, không còn sức hút như cũ. Một phần lớn người từng hâm mộ Sơn Tùng, tuyên bố từ nay sẽ cho anh vào danh sách "anti".

Hiền Hồ quá nóng vội? ảnh 3

Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì im lặng trước scandal "người thứ ba".

Ra mắt sản phẩm mới sau scandal nằm ở tự trọng của nghệ sĩ

Tại Việt Nam, chưa có quy định nào cho việc bao lâu nghệ sĩ được phép hoạt động trở lại sau khi vướng scandal đời tư. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn, quan điểm của nghệ sĩ và khán giả.

Chia sẻ với PV Tiền Phong về việc nghệ sĩ trở lại quá sớm sau scandal, chuyên gia truyền thông Lương Trọng Nghĩa, cho rằng: "Thời điểm nào Hiền Hồ ra MV không quan trọng. Quan trọng thời gian qua, cô đã cầu thị, nhận lỗi, cho khán giả thấy cô đã biết lỗi và muốn thay đổi chưa?".

Chuyên gia cho rằng thời điểm Hiền Hồ ra mắt sản phẩm mới sau scandal, có thể cô chưa suy nghĩ thấu đáo, chưa chuẩn bị kỹ càng cho sản phẩm khiến khán giả cảm giác cô đang thách thức.

"Lẽ ra, cách đây 6 tháng, Hiền Hồ nên có động thái lên tiếng về ồn ào tình cảm một cách rõ ràng rồi mới tính đến việc ra sản phẩm mới", chuyên gia nói.

Nhà báo Trọng Nghĩa cho rằng việc ra sản phẩm mới sau ồn ào nằm ở tự trọng của nghệ sĩ. Bởi có nhiều người sau bê bối đời tư vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Hiền Hồ quá nóng vội? ảnh 4

Hiền Hồ chưa được khán giả tha thứ.

"Là con người, nhu cầu trở lại sau sai lầm là bản năng. Với nghệ sĩ, họ có đam mê nghệ thuật, sự cầu tiến nên viêc họ muốn quay lại là đương nhiên. Ai cũng có nhu cầu được tiếp tục làm việc", nhà báo nói.

Theo anh Lương Trọng Nghĩa, nghệ sĩ không sai khi hoạt động trở lại sau scandal. Tuy nhiên, nếu họ trở lại quá sớm và chưa có lời giải thích thỏa đáng cho khán giả, họ sẽ không có nhiều cơ hội thành công.

"Trong trường hợp nghệ sĩ quay lại con đường nghệ thuật quá sớm sau ồn ào, nếu trách, nên trách các đơn vị tổ chức sự kiện, đạo diễn, những người mời nghệ sĩ này tham gia chứ không phải trách nghệ sĩ", chuyên gia khẳng định.

Tin liên quan