Hiện đại hóa tàu cảnh sát biển, kiểm ngư

TPO - “Từng bước hiện đại hóa tàu lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, cần thiết phải có tàu lớn, đủ mạnh”- Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, trong chuyến thăm, làm việc với Tổng Cty Sông Thu, Chi đội Kiểm ngư số 3, Cảnh sát biển, sáng nay 13/6.

Phó Thủ tướng dẫn đầu đoàn công tác các bộ, ngành TƯ, trực tiếp thăm, khảo sát mô hình đóng tàu tại Tổng Cty Sông Thu (Đà Nẵng). Thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ tàu Kiểm ngư, Chi đội kiểm ngư số 3, và tàu CSB 8001 đang neo tại Đà Nẵng.

Hiện đại hóa tàu cảnh sát biển, kiểm ngư ảnh 1

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Việt Nam có bờ biển dài, diện tích biển lớn. Đảng, Nhà nước có chiến lược phát triển biển đến 2020 tầm nhìn 2030 đặt ra yêu cầu chúng ta đẩy mạnh kinh tế biển, làm giàu từ biển. Đồng thời, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ.

Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép lên vùng biển Việt Nam; yêu cầu bảo vệ chủ quyền vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ càng đòi hỏi cấp thiết, cấp bách.

Hiện đại hóa tàu cảnh sát biển, kiểm ngư ảnh 2
Hiện đại hóa tàu cảnh sát biển, kiểm ngư ảnh 3

“Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Chúng ta áp dụng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền, chính nghĩa”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Làm việc với tập thể lãnh đạo Tổng Cty Sông Thu, Phó thủ tướng cho rằng, với xu thế hiện nay, ngành công nghiệp đóng tàu đóng vị trị quan trọng. Không chỉ góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế mà còn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Hiện đại hóa tàu cảnh sát biển, kiểm ngư ảnh 4
Ghi nhận, biểu dương thành tích Tổng Cty đạt được duy trì ổn định sản xuất, tốc độ tăng trưởng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý, ngành công nghiệp tàu khắc phục hạn chế còn tồn tại, khi phải nhập khẩu quá nhiều trang thiết bị, kể cả bản vẽ thiết kế từ các chuyên gia nước ngoài. Theo Phó thủ tướng, ngành đóng tàu cần hướng đến làm chủ kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nền công nghiệp phụ trợ. 

Nhu cầu đóng sửa tàu thuyền của các lực lượng chức năng, kể cả bà con ngư dân ngày một tăng. Lĩnh vực đóng tàu góp phần cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt chủ trương lớn kết hợp kinh tế biển, giữ chủ quyền biển đảo.

Hiện đại hóa tàu cảnh sát biển, kiểm ngư ảnh 5
Trước thách thức công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt hoạt động xâm lấn, vi phạm chủ quyền ngày một phức tạp, nghiêm trọng của Trung Quốc, Phó thủ tướng cho rằng: Việt Nam từng bước hiện đại hóa đội tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư, lực lượng thực thi pháp luật trên biển.  

“Qua kinh nghiệm vừa rồi, chúng ta cần thiết thiết phải có tàu lớn, hiện đại hơn. Thủ tướng Chính phủ cũng đi thăm đơn vị đóng tàu, đưa ra chủ trương tiếp tục đóng mới tàu lớn, hiện đại hóa, đủ sức bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc, phát triển sản xuất, hợp tác quốc tế...”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG