Hiện đại hoá lực lượng chống khủng bố toàn quân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Binh chủng Đặc công, ngày 19/3/2017. Ảnh: Nguyễn Minh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Binh chủng Đặc công, ngày 19/3/2017. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có 200 cán bộ đến từ các lữ đoàn, nhà trường trong Binh chủng và các Quân khu, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng, hội nghị đánh giá: Trong năm qua, Binh chủng đã triển khai nhiều nhiệm vụ, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, đặc biệt là tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất (19/3/1967 - 19/3/2017); Diễn tập CKB-17; tham gia sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị APEC và tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Binh chủng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị chiến trường, tập trung trên các hướng, địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, một số tuyến biên giới trên đất liền và biển đảo; tổ chức thành công đợt nghiên cứu, huấn luyện tại Trường Sa, DK1 và biển đảo Tây Nam. Qua đó, Binh chủng đã điều chỉnh bổ sung kế hoạch tác chiến; tổ chức phương pháp huấn luyện, phát triển cách đánh và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng tác chiến biển xa. 

Hiện đại hoá lực lượng chống khủng bố toàn quân ảnh 1 Ảnh: Nguyễn Minh

Binh chủng đã chỉ đạo cơ quan và đơn vị tổ chức tốt việc luyện tập, diễn tập theo các nhiệm vụ, phương án, tập trung huấn luyện cho người chỉ huy và cơ quan các cấp; tăng cường huấn luyện cơ động cho các phân đội thực hiện nhiệm vụ A, A2, chống khủng bố (CKB), tác chiến biển đảo.

Đặc biệt, tháng 5/2017, Binh chủng đã chủ trì phối hợp với các Binh chủng Công binh, Hoá học, Thông tin; Cục Tác chiến điện tử; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp có một phần thực binh theo nhiệm vụ A2 kết hợp CKB đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn; tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng (DT-17) tại Trường bắn TB1 đạt kết quả tốt; tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp có một phần thực binh theo nhiệm vụ A3, kết hợp CKB cho Lữ đoàn 5…

Binh chủng cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Binh chủng; tổ chức tốt Hội nghị sơ kết, gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

Hiện đại hoá lực lượng chống khủng bố toàn quân ảnh 2 Ảnh: Nguyễn Minh

Tham gia hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Tổ chức tốt Hội nghị Gặp mặt tuyên dương gương mặt thanh niên tiêu biểu, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Binh chủng năm 2016. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên và Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022…

Trong thời gian tới, Binh chủng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản- thiết thực- vững chắc”; chú trọng tập huấn, huấn luyện cho cán bộ và phân đội; huấn luyện sát nhiệm vụ và phương án; tăng cường huấn luyện ban đêm, huấn luyện dã ngoại dài ngày kết hợp làm công tác dân vận, tổ chức tốt huấn luyện chiến sĩ mới.

Hiện đại hoá lực lượng chống khủng bố toàn quân ảnh 3 Trong thời gian tới, Binh chủng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản- thiết thực- vững chắc". Ảnh: Nguyễn Minh

Các lữ đoàn diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 lần trên bản đồ và 1 lần ngoài thực địa có một phần thực binh. Tiếp tục phối hợp với Quân chủng Phòng không huấn luyện đổ bộ đường không bằng nhảy dù cho lực lượng đặc công CKB toàn quân, trên đất liền, trên biển.

Tích cực, chủ động xây dựng, phát triển lực lượng đặc công toàn quân, đề nghị Bộ Quốc phòng phê chuẩn Đề án “Hiện đại hóa lực lượng CKB toàn quân”; hoàn thành Đề án “Tổ chức lực lượng đặc công đổ bộ đường không bằng nhảy dù”; xây dựng Đề án “Hiện đại hóa lực lượng đặc công nước toàn quân”; triển khai kế hoạch bảo đảm, bổ sung và mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật...

Tại hội nghị, lãnh đạo Binh chủng Đặc công đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018; trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc; trao cờ thưởng của Bộ Tư lệnh Đặc công cho các cơ quan, đơn vị tiêu biểu.

MỚI - NÓNG