Hi hữu: Nằm võng bị cột... đè chết

Một trường hợp nằm võng bị cột ngã đè chết xảy ra tại tỉnh Tây Ninh
Một trường hợp nằm võng bị cột ngã đè chết xảy ra tại tỉnh Tây Ninh
Đang đu đưa trên chiếc võng tìm giấc ngủ trưa, bất ngờ trụ bê tông gãy ngã đập vào đầu làm nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng…

Sau nhiều ngày cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Thống Nhất, đến tối 27/7, ông Nguyễn Văn Diệu (58 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trưa 22/7, trên đường đi mua phế liệu, ông Diệu dừng chân tại trước khu vực trường tiểu học Trưng Vương (xã Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) có bóng mát để giăng võng nằm nghỉ.

Khi đang đu đưa trong giấc ngủ, bất ngờ một cột bê tông buộc võng bị đổ đập vào đầu làm ông Diệu đau đớn và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện Đa khoa Định Quán cấp cứu, sau đó được chuyển về BV Đa khoa khu vực Thống Nhất tiếp tục cứu chữa.

Tuy nhiên, do chấn thương sọ não nặng nên ông Diệu đã tử vong.

Theo Vũ Sơn

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.