Hi hữu: Cụ ông ăn sáng nuốt luôn cả hàm răng giả

Một phần của hàm răng giả được lấy ra khỏi thanh quản bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Một phần của hàm răng giả được lấy ra khỏi thanh quản bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Cụ ông 73 tuổi (Nghệ An) khi ăn sáng bất ngờ bị sặc, khó thở, khàn tiếng do nuốt phải hàm răng giả của mình.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An để gắp dị vật. Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật dài 3 cm, rộng 2 cm, có mấu đang bám chặt vào thành thanh quản bệnh nhân.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, khoa Tai Mũi Họng cho biết, dị vật nằm kẹt giữa vị trí hai dây thanh kéo dài từ thượng thanh môn xuống hạ thanh môn, gần như che lấp toàn bộ cửa thanh quản khiến bệnh nhân khàn tiếng, đồng thời gây nên tình trạng khó thở, thở rít thành tiếng.

Bác sĩ đã tiến hành gây mê và nội soi gắp ra ngoài dị vật là một phần của hàm răng giả với 2 chiếc răng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Bác sĩ cho biết, dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh do bị ngạt thở. Những trường hợp cả người lớn và trẻ em sau khi bị ho sặc, xuất hiện cảm giác khó thở, khàn tiếng hoặc mất tiếng cần đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.