Hết thời!

Hết thời!
TP - Một hội nghị cấp bách bàn về đấu pháp kinh doanh được tổ chức. Vì sao tổ chức gấp đến vậy?

- Hé lộ bên lề cho thấy, không hiểu sao nhiều nhãn hàng của mấy hãng sữa, thực phẩm chức năng có thành phần can xi chống loãng xương bỗng dưng sụt giảm nghiêm trọng. Lạ quá! Bất thường quá!

- Một chuyên gia ma két ting lên tiếng: Thưa các doanh nhân đại tài, theo thiển ý của tôi, thời hoàng kim của chúng ta tồn tại ở thị trường này đã hết. Họ không cần đến những sản phẩm chắc xương, thẳng lưng của chúng ta nữa…

- Hội trường bàn tán xôn xao: Tác nhân nào làm nên điều kì diệu đó?

- Chuyên gia ma két tinh: Kính thưa các vị, đơn giản là người dân xứ này từ nam phụ lão ấu thường xuyên tập luyện…Họ tập luyện theo lộ trình. Xăng tăng giá chất lên vai người tiêu dùng,  tiếp đó, phí đường bộ đúng lộ trình lại tăng, thêm gánh nặng. Rồi viện phí, học phí… lần lượt nối nhau tăng. Sự tập luyện cưỡng bức đó khiến cho người tiêu dùng xứ này phản xạ có điều kiện, xương chắc dần qua ngày tháng mà không cần đến bất cứ loại thực phẩm bổ sung can xi nào…

- Các doanh nhân đại tài trố mắt: Chỉ vậy thôi sao?

- Chuyên gia ma két tinh: Còn! Xứ này vừa công bố chỉ số pây pi là minh chứng hùng hồn chứng minh sản phẩm của quý vị đã hết thời. Chỉ số đó cho thấy, cấu trúc xương người tiêu dùng xứ này bền chắc một cách đột biến. Sức chịu đựng sự vòi vĩnh, bôi trơn năm 2011 chỉ ở ngưỡng 5 triệu, thì đến năm 2015 vọt lên 24,6 triệu đồng. Nếu theo sáng kiến của một quan chức chống tham nhũng đổi tiền chẵn ra tiền xu thì với sức đè ấy không có loại can xi nào bổ sung cho họ xương đủ cứng được.

- Các doanh nhân đại tài tròn mắt đồng thanh rút khỏi
thị trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.