'Hercules nước Nga' dùng thân mình kéo tàu chở hàng 11.000 tấn

Ivan Savkin trổ tài kéo tàu chở hàng ở Nga. Ảnh: Twitter
Ivan Savkin trổ tài kéo tàu chở hàng ở Nga. Ảnh: Twitter
TPO - Ivan Savkin – người chuyên trình diễn kéo vật nặng, hay còn gọi là "Hercules của nước Nga" mới đây đã phá kỉ lục của chính mình khi trổ tài kéo một chiếc tàu chở hàng nặng 11.000 tấn tại một nhà máy sửa chữa tàu ở Vladivostok.

Theo Sputnik, lực sĩ vùng Viễn Đông Nga Ivan Savkin mới đây đã khiến các khán giả thành phố Vladivostok trầm trồ thán phục khi kéo thành công tàu chở hàng Yuri Tarapurov rời vị trí neo đậu ban đầu khoảng nửa mét.

Màn trình diễn của Savkin diễn ra hôm 13/10, tại nhà máy sửa chữa tàu Pervomaisky (Vladivostok).

Được biết, tàu Yuri Tarapurov nặng 11.000 tấn. Con số này lớn hơn 500 tấn so với kỉ lục mà Savkin từng lập ngày 17/3/2018 khi kéo thành công tàu Sergei Gavrilov nặng 10.500 tấn.

'Hercules nước Nga' dùng thân mình kéo tàu chở hàng 11.000 tấn ảnh 1

Ảnh: Twitter

'Hercules nước Nga' dùng thân mình kéo tàu chở hàng 11.000 tấn ảnh 2

Ivan Savkin. Ảnh: Twitter

Trước đó, Savkin từng lập kỉ lục tại Nga và kỉ lục thế giới khi trổ tài kéo hàng loạt vật nặng như máy bay Airbus A-320, máy bay chiến đấu Su-27, máy bay An-2, các loại xe tải, xe điện, phà, đầu máy diesel, xe tăng T-34 và T-54B, hệ thống phòng không Osa, hệ thống tên lửa Tor, thậm chí là cả cẩu cảng.

Nhờ sức mạnh khó tin, Savkin được nhiều người đặt biệt danh “Hercules của nước Nga”.

Savkin phô diễn tài năng khi kéo tàu 4.200 tấn đi được 2,5m.. Nguồn: Sputnik 

Năm 2019, Savkin dự định sẽ thử thách bản thân với tàu chở hàng Oleg Tavolzhanskiy nặng 18.000 tấn.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.