Heinze không cần ngày nghỉ

Heinze không cần ngày nghỉ
Hậu vệ người Argentina của MU đã không có một ngày nghỉ thực sự nào trong suốt 2 năm qua. Hiện  anh đang tham dự Confederations Cup cùng đội tuyển quốc gia.

Bất chấp việc thi đấu liên tục, Gabriel Heinze vẫn tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố: "Vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi tôi giải nghệ".

Vào mùa hè năm ngoái, thời điểm kết thúc mùa giải với CLB cũ Paris St Germain, Heinze hoàn tất kỳ nghỉ, hay nói đúng hơn là cả mùa hè, để tham dự Copa America và Olympic trước khi trở lại Premiership một cách vội và để chơi tiếp 39 trận nữa.

"Mệt mỏi không phải là vấn đề lớn. - Heinze nói - Tôi cho rằng, bạn đang tự tạo cho mình một cảm giác đó. Một vài năm qua, tôi không có bất cứ ngày nghỉ nào của mình và tôi thực sự không có nhiều thời gian bên gia đình. Dĩ nhiên, tôi phải đặt những suy nghĩ đó lại đằng sau.

Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi được chơi bóng. Tôi thích điều đó. Vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi tôi giải nghệ. Nếu tôi không có bất cứ ngày nghỉ nào trong mùa hè, điều đó là tốt bởi vì nó cho thấy rằng, tôi đang chơi rất nhiều trận cho đội tuyển quốc gia và cho CLB của tôi".

Như vậy, nếu Argentina lọt vào chung kết Confederations Cup, xem như Heinze thực sự không có một ngày nghỉ nào vào mùa hè năm nay.

Trận chung kết Confed Cup sẽ diễn ra tại Frankfurt vào ngày 29/6, tức là 2 ngày sau khi các đồng đội của Heinze ở Man United trở lại tập luyện ở trung tâm Carrington.

Mặc dù vậy, trong trường hợp Argentina phải chơi tới trận cuối cùng, nhiều khả năng, Ferguson sẽ cho Heinze được nghỉ ngơi để phục hồi thể lực trước khi toàn đội bay tới châu Á để du đấu vào giữa tháng Bảy.

Thêm nữa, vào cuối mùa giải trước, hậu vệ cánh trái này cũng đã có một thời gian nghỉ để điều trị chấn thương mắt cá chân.

Về phần mình, sau khi được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trong năm của Man United, Heinze có những phát biểu như sau: "Tôi rất hài lòng về mùa bóng đầu tiên của mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái như ở nhà vậy.

Tuy nhiên, 2 thất bại trong trận gặp Milan tại Champions League đã gây ra một số tác động mà chúng tôi không thể phục hồi kịp. Man United đã sa sút vào cuối mùa giải và đã thất bại trong trận chung kết FA Cup trước Arsenal. Đó là một ảnh hưởng tiêu cực, nhưng dù sao tôi không xem đó là lời bào chữa cho tất cả".

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).