Heerenveen chính thức chia tay 7 cầu thủ, Văn Hậu sáng cửa ở lại

SC Heerenveen chia tay 7 cầu thủ và 1 HLV hết hợp đồng.
SC Heerenveen chia tay 7 cầu thủ và 1 HLV hết hợp đồng.
TPO - Hôm qua, SC Heerenveen đã chính thức chia tay 7 cầu thủ, trong đó không có hậu vệ tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu.

Tối qua, trang Twitter chính thức của Heerenveen đã nói lời tạm biệt với 8 thành viên của đội bóng, bao gồm 7 cầu thủ Trevor Doornbusch, Warner Hahn, Filip Bednarek, Alen Halilovic, Jordy Bruijn, Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn và 1 HLV đội một, Herman van Dijk.

7 cầu thủ nói trên đều hết hợp đồng với Heerenveen vào ngày 30/6 tới và không tiếp tục gia hạn. Trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Halilovic, người từng được đánh giá rất cao ở học viện Barcelona. Hiện tại, ngôi sao người Croatia thuộc biên chế AC Milan. 

Đáng chú ý, danh sách chia tay của Heerenveen không có Đoàn Văn Hậu, người cũng hết hạn hợp đồng mượn vào ngày 30/6. Tương lai của Đoàn Văn Hậu là chủ đề nóng trong những ngày qua. Nhiều nguồn tin cho rằng Heerenveen không còn đủ khả năng tài chính để mượn hậu vệ của Hà Nội FC, bởi lẽ mức lương của anh quá cao. Theo quy định, các CLB Hà Lan phải trả lương tối thiểu cho cầu thủ ngoài EU 450 nghìn euro/1 mùa, và đây là con số quá cao với Heerenveen sau đại dịch COVID-19.

Động thái mới nhất của Heerenveen cho thấy khả năng Văn Hậu được giữ lại khá cao. Trước đó, Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra cũng xác nhận tương lai của tuyển thủ Việt Nam tại Heerenven vẫn còn bỏ ngỏ và chưa được quyết định.

Bản thân Đoàn Văn Hậu được cho là muốn ở lại Heerenven thay vì quay về CLB Hà Nội. Trên trang cá nhân, hậu vệ trẻ gốc Thái Bình đã đăng tải thông điệp ẩn ý: “Tôi ước ai đó có thể hiểu được mong ước của tôi. Bởi lẽ đó là giấc mơ của tôi”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...