Heath Ledger có thể chết do nhồi máu cơ tim

Heath Ledger có thể chết do nhồi máu cơ tim
TPO - TMZ - một trang web chuyên về các sao, cho hay, cái chết của Heath Ledger không phải do chích thuốc quá liều, bởi lượng thuốc trong người anh quá ít. Rất có khả năng Heath chết do bị nhồi máu cơ tim.
Heath Ledger có thể chết do nhồi máu cơ tim ảnh 1
Heath Ledger

Thông tin này được Telegraph (Anh) đưa ngày 28/1, trích lại từ TMZ dẫn nguồn điều tra cái chết của ngôi sao trong bộ phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Lý An, "Brokeback Mountain".

Nguồn tin khẳng định rằng lượng ma túy trong cơ thể của Heath Ledger quá thấp, không đủ quá liều dẫn tới cái chết của anh.

Các cuộc kiểm tra ban đầu trên cơ thể của Heath chưa khẳng định rõ nguyên nhân, và người thân của anh thì khăng khăng khẳng định Heath Ledger không thể tự hủy hoại bản thân mình.

Nữ diễn viên Naomi Watts, bạn gái của của Ledger đã đến tận nơi thi thể của anh được quàn tại Los Angeles. Naomi đã ở lại cùng bạn bè và người thân của anh.

Heath Ledger có thể chết do nhồi máu cơ tim ảnh 2
Heath Ledger (phải) trong bộ phim đoạt giải Oscar "Brokeback Mountain".

Thi thể của Heath Ledger được chuyển về Australia trong ngày hôm nay 28/1/2008, đám tang của anh sẽ được cử hành tại Perth quê hương của Heath.

Trong một bài báo mới đăng tải hôm 27/1 của nhà báo Sarah Lyall, người đã từng phỏng vấn nam diễn viên hồi tháng 11/2007 cho hay, "Ledger không hề có biểu hiện của trầm cảm, có ý định tự tử hay chích ma túy quá liều".

Heath Ledger có thể chết do nhồi máu cơ tim ảnh 3

"Anh ấy dường như trông có vẻ quá mệt mỏi", Lyall nói với tờ Observer (Anh).

"Chính những kế hoạch chất ngất, những phân tích riêng của bản thân, lẫn những ý nghĩ hỗn độn làm cho cuộc sống của Ledger không hề phẳng lặng".

Heath Ledger có thể chết do nhồi máu cơ tim ảnh 4

Nam diễn viên kỳ cựu của Hollywood, Robert Redford, cho rằng Heath Ledger là "một diễn viên rất đặc biệt bởi anh đóng được khá nhiều loại vai".

Minh Trang
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.