Hệ thống phòng không S-400 và S-500 sẽ trở nên 'vô hình'

Hệ thống phòng không S-400 sắp "vô hình" trước radar. Ảnh: RIA Novosti
Hệ thống phòng không S-400 sắp "vô hình" trước radar. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Với các container chứa tên lửa có khả năng “vô hình” trước radar và máy bay do thám, hệ thống phòng không S-400 và S-500 của Nga sẽ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong việc thích ứng với chiến tranh hiện đại.

Hãng RIA Novosti ngày 14/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa phòng không S-400 và S-500 sẽ được bảo vệ bằng những container có khả năng “tàng hình” trước radar và máy bay trinh sát đối phương.

Nguồn tin cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã tham gia vào việc phát triển các thiết bị mới trong nhiều năm.

“Một số các container đã bắt đầu được sản xuất, một số khác cần phải qua các cuộc thử nghiệm”, nguồn tin cho biết.

Tuy được cải tiến đáng kể, nhưng bề ngoài của các container có khả năng “tàng hình” không khác mấy so với các container di động thông thường hiện nay của S-400 và S-500.

Đáng chú ý, trong một số container thế hệ mới, ngoài các thiết bị, nhân viên điều khiển tên lửa cũng có thể được bố trí ngồi ở bên trong.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.