Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/11, tỉnh TT-Huế long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế.

Theo Sở VH-TT tỉnh, TT-Huế vinh dự và tự hào là mảnh đất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng người thân từng sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước. Khoảng thời gian 10 năm Bác Hồ và gia đình sống ở Huế đã để lại cho địa phương hệ thống di tích vô cùng quý giá.

Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng Hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TT-Huế là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1
Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 2

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Mai Thúc Loan, TP Huế. Ảnh: Ngọc Văn

Hệ thống di tích này là 4 di tích đã được xếp hạng quốc gia trước đây, gồm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Mai Thúc Loan, địa điểm Trường Quốc học Huế, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ và đình làng Dương Nỗ (tất cả đều thuộc địa bàn TP Huế).

Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 3
Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 4

Bên trong khuôn viên Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Mai Thúc Loan. Ảnh: Ngọc Văn

Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 5

Hiện vật tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Mai Thúc Loan. Ảnh: Ngọc Văn

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, cho rằng, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt là cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn để các cấp, ngành nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, nghiên cứu thực hiện các thủ tục lập quy hoạch tổng thể đối với 4 di tích trên trong thời gian tới; triển khai đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TT-Huế phục vụ phát triển du lịch”.

Tổ chức sưu tầm, số hóa di tích và di vật; kiểm kê các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TT-Huế; rà soát, lập hồ sơ khoa học đối với các địa điểm, công trình gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng di tích…

Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 6
Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế trở thành di tích quốc gia đặc biệt ảnh 7

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP Huế (nguồn Internet)

Cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Huế đã tổ chức triển lãm giới thiệu về Hệ thống di tích quốc gia đặc biệt lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TT-Huế với chủ đề “Về nơi lưu dấu tuổi thơ Người”. Triển lãm trưng bày trên 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.