Có 52 kết quả :

Cách bà Trương Mỹ Lan dựng ‘ma trận vòi bạch tuộc’ quanh Vạn Thịnh Phát

Cách bà Trương Mỹ Lan dựng ‘ma trận vòi bạch tuộc’ quanh Vạn Thịnh Phát

TPO - Để phục vụ cho việc làm phi pháp của mình, bà Trương Mỹ Lan đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động.
Anh Nguyễn Văn Minh Đức (bìa phải, đại diện VKAI Hub) kí kết hợp tác với Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc để xây dựng Hệ sinh thái toàn cầu về trí tuệ nhân tạo Ảnh: Giang Thanh

Khi các nhà đầu tư thiên thần trở về

TP - Gần 8 năm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, Đà Nẵng đã ươm tạo được thế hệ start-up thành công với những cái tên nổi bật như Hekate, Cashbag, EM&AI, Dat Bike… Giờ đây, những start-up đời đầu quay trở lại và hỗ trợ tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), “dìu” các start-up mới đi nhanh hơn, xa hơn.
Hình thành hệ sinh thái hoạt động 'không có biên giới, 'không có rào cản'

Hình thành hệ sinh thái hoạt động 'không có biên giới, 'không có rào cản'

TPO - Theo đại biểu đến từ Hội SVVN TPHCM, để đổi mới phong trào "Sinh viên 5 tốt", cần mở rộng không gian, phạm vi để sinh viên lựa chọn tham gia, rèn luyện, cổ vũ sinh viên tự do lựa chọn nội dung và phương thức đa dạng, hình thành hệ sinh thái hoạt động “không có biên giới”, “không có rào cản” và ghi nhận một cách đầy đủ, khách quan, thành một hệ dữ liệu thông suốt cho các cấp bộ Hội. 
Mang văn hóa đọc tiếp cận gần hơn với Gen Z

Mang văn hóa đọc tiếp cận gần hơn với Gen Z

TPO - Tận dụng sự phát triển của công nghệ số - đặc biệt là mạng xã hội - một nhóm bạn trẻ đã xây dựng một hệ sinh thái mang tên “Đang đọc gì đấy?”, với mong muốn truyền lửa đam mê văn hoá đọc sách đến với thế hệ trẻ. 
Chính phủ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

Chính phủ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

TPO - Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch" sẽ diễn ra vào ngày 1/10 với nhiều hoạt động. Trong đó, có phiên đối thoại về khởi nghiệp với sự chủ trì của lãnh đạo Chính phủ và nhiều lãnh đạo bộ ngành.
Giới trẻ đam mê thú chơi mới độc đáo tiểu cảnh trong bình

Giới trẻ đam mê thú chơi mới độc đáo tiểu cảnh trong bình

TPO - Tiểu cảnh Terrarium tuy đã xuất hiện ở Việt Nam một thời gian, nhưng gần đây thú chơi này mới bắt đầu phổ biến, thu hút giới trẻ. Đây là tên gọi chung chỉ một hệ sinh thái thu nhỏ mô phỏng môi trường sống tự nhiên bao gồm đất, sỏi, nước, cây trồng, không khí được đặt trong các vật chứa bằng thủy tinh nhiều hình dạng và độ khép kín khác nhau để trang trí hoặc thử nghiệm môi trường sống.
Nam thanh niên nằm lên rạn san hô, vớt sao biển để chụp ảnh bị dân mạng chỉ trích dữ dội

Nam thanh niên nằm lên rạn san hô, vớt sao biển để chụp ảnh bị dân mạng chỉ trích dữ dội

TPO - Ngày 16/5, dân mạng đồng loạt lên tiếng sau khi xem được bức ảnh của một nam thanh niên nằm lên rạn san hô, bắt sao biển để chụp ảnh. Trước đó, sự việc tương tự cũng xảy ra với một nghệ sĩ nổi tiếng bắt sao biển lên bờ sống ảo gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường biển. 
Dự đoán tương lai của đô thị siêu kết nối The Metrolines

Dự đoán tương lai của đô thị siêu kết nối The Metrolines

Những đô thị "siêu" kết nối như The Metrolines (nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) được dự báo sẽ là nơi đắt giá bậc nhất Hà Nội với lợi thế độc tôn "tam giác vàng". Đây cũng sẽ trở thành trung tâm của hệ sinh thái độc đáo và sôi động số 1 phía Tây Hà Nội.
Đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam 2020 giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Ảnh:  Nghiêm Huê

Xây dựng hệ sinh thái Toán học Việt Nam

TP - Sau 10 năm thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học (2010 -2020), các chỉ số liên quan ngành khoa học cơ bản này của Việt Nam có những thay đổi đáng kể, nhưng nguồn nhân lực đang thiếu hụt.
Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên

Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên

TPO - Trong chương trình Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên năm 2020, các bạn trẻ đã được chuyên gia chia sẻ về các vấn đề khởi nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán kinh doanh, quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy kinh doanh và đánh giá thị trường...;những bài học và kỹ năng tránh tình trạng "ngộ độc sáng tạo", hay việc quản trị để tạo sự linh hoạt trong đổi mới sáng tạo.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và các đại biểu chứng kiến và chúc mừng lễ ký kết giữa các đơn vị

Thêm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo ‘bà đỡ’ cho thanh niên

TPO - Chiều 16/12, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SyS Việt Nam) và Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo BCNEX Fund công bố Chương trình hợp tác “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” trong giai đoạn tới. Chương trình không chỉ đồng hành, tư vấn các startup hoàn thiện, tối ưu sản phẩm, xây dựng và quản trị doanh nghiệp mà còn huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi giúp thành niên khởi nghiệp.