Hé lộ việc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine cuối năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, Mỹ đã cung cấp vũ khí, khí tài cho Ukraine để hạ gục máy bay, xe tăng của Nga và chuẩn bị cho chiến đấu trong đô thị, báo Mỹ Washington Post đưa tin ngày 5/3.

Tài liệu vừa được giải mật cho thấy Mỹ tăng cường viện trợ vũ khí sát thương, thiết bị bảo vệ cho Ukraine khi viễn cảnh một cuộc tấn công Nga vào Ukraine ngày càng rõ ràng và sau đó trở thành hiện thực. Washington Post đã được xem tài liệu giải mật về vũ khí, khí tài Mỹ được chuyển cho Ukraine.

Tài liệu cho thấy, đầu tháng 12/2021, Lầu Năm Góc trang bị cho các chiến binh Ukraine nhiều loại vũ khí và thiết bị hữu ích để chiến đấu trong khu vực đô thị, bao gồm súng ngắn và bộ quần áo chuyên dụng để bảo vệ binh lính xử lý vật liệu chưa nổ.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường các lô hàng như vậy - lần đầu tiên gửi đến Ukraine tên lửa phòng không vác vai Stinger, tên lửa chống tăng Javelin và nhiều loại đạn dược khác.

Hé lộ việc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine cuối năm 2021 ảnh 1

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ trong cuộc tập trận vào tháng 12/2021. Ảnh: AP.

Tóm lại, sự đa dạng, khối lượng và sức mạnh hỏa lực được dồn vào khu vực chiến sự cho thấy mức độ mà Mỹ tìm cách chuẩn bị cho quân đội Ukraine tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không điều lính Mỹ vào Ukraine để tham chiến trực tiếp.

“Đây là một quá trình liên tục. Chúng tôi luôn như vậy, luôn xem xét những gì Ukraine cần và chúng tôi đã làm điều này trong nhiều năm nay”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 4/3. “Chúng tôi vừa đẩy nhanh quá trình xác định các yêu cầu và đẩy nhanh các cuộc tham vấn của chúng tôi cũng như với người Ukraine, nói chuyện với họ hằng ngày, thay vì các cuộc họp định kỳ mà chúng tôi đã làm trước cuộc khủng hoảng này”, vị quan chức nói. John Kirby, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, từ chối bình luận.

Hé lộ việc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine cuối năm 2021 ảnh 2

Các nhân viên quân sự Ukraine chất vũ khí Mỹ lên xe tải tại sân bay Boryspil của thủ đô Kiev ngày 11/2. Ảnh: Getty Images.

Sẽ tác chiến đô thị

Nhiều chuyên gia cho rằng, bất chấp những nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm làm kiệt quệ lực lượng của Nga, xung đột vẫn có thể biến thành một cuộc chiến đường phố, đặc biệt nếu Nga có thể khẳng định quyền kiểm soát đối với các thành phố quan trọng.

Danh sách lô hàng của Mỹ cho thấy, chính quyền Joe Biden dự đoán Ukraine sẽ cần phải tự trang bị cho một cuộc tấn công từ nhiều phía. Nó cũng khẳng định một điều rằng, chính quyền Biden đã gửi hệ thống phòng không di động Stinger, hay còn gọi là MANPADS, tới Ukraine trong vài ngày qua, loại vũ khí có thể hỗ trợ binh sĩ Ukraine bắn rơi máy bay Nga.

MANPADS được cung cấp cùng với các lô hàng đạn dược, tên lửa chống tăng Javelin - một trụ cột hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2018. Khoảng 240 triệu USD trong số 350 triệu USD hỗ trợ quân sự được phê duyệt vào cuối tháng 2 đã được chuyển cho Ukraine, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ.

Các lô hàng đó ngoài khoản hỗ trợ quân sự khoảng 200 triệu USD đã được phê duyệt cho Ukraine vào cuối tháng 12/2021, bao gồm bệ phóng tên lửa vác vai M141, súng ngắn M500, súng phóng lựu Mk-19, súng nòng xoay M134 thường được sử dụng để bắn từ trực thăng, và bộ quần áo bảo hộ để xử lý vật liệu nổ.

Lầu Năm Góc từ chối nêu rõ số lượng hoặc xác nhận danh sách đầy đủ các thiết bị quân sự được cung cấp cho Ukraine kể từ khi các mối đe dọa của Nga đối với nước này gia tăng mạnh mẽ trong mùa đông.

Hé lộ việc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine cuối năm 2021 ảnh 3

Sau một cuộc không kích ở thành phố Bila Tserkva, tỉnh Kiev 3/2022. Ảnh: Reuters.

Mỹ là một trong 14 quốc gia đã cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Một số trang thiết bị ban đầu được cung cấp cho các đồng minh của Mỹ, nhưng sau đó đã được chấp thuận để chuyển giao cho Ukraine.

Theo danh sách lô hàng mà Washington Post xem xét, những đợt chuyển giao của bên thứ ba bao gồm các hệ thống chống thiết giáp và phòng không. Năm ngoái, Mỹ cung cấp cho Ukraine hơn 1 tỷ USD tiền hỗ trợ quân sự, bao gồm 9 tàu tuần tra lớp Island và 5 trực thăng vận tải Mi-17, radar chống cối, radio an toàn, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, phương tiện và một nguồn cung ứng ổn định các hệ thống tên lửa phòng không Javelin.

Ukraine trước đó nhận được 210 tên lửa vác vai Javelin thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2018. Sau đó, Ukraine đã mua thêm 150 tên lửa Javelin (đến nơi hồi năm 2020).

Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 3 tỷ USD kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.