Hé lộ về thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10 tuyệt đối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giành được 3 điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa, nam sinh Nguyễn Ngọc Lễ- lớp 12A6 của Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội không chỉ trở thành thủ khoa khối A mà còn là thủ khoa toàn quốc.

Nam sinh cũng là thủ khoa duy nhất đạt được tổng điểm 30 nếu xét theo các tổ hợp xét tuyển.

Ngoài đạt 3 điểm 10 đối với tổ hợp A00, thí sinh đạt 26,75 điểm khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) và khối D01 (Toán, Văn, Anh) 23,5 điểm.

Trước đó, nam sinh này từng đạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố với điểm gần như tuyệt đối.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, thầy Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Oai cho hay, thủ khoa khối A và cũng là thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối là em Nguyễn Ngọc Lễ, lớp 12A6- là một lớp có chất lượng học sinh giỏi của nhà trường.

Thầy Châu chia sẻ, biết tin em đạt điểm số cao ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và trở thành thủ khoa toàn quốc, thầy cô trong nhà trường rất vui nhưng không quá bất ngờ. Bởi ngay khi đi thi về em chia sẻ với thầy cô thì dự kiến điểm năm nay sẽ rất cao.

“Năm nay, kết quả của Lễ thật sự là điều rất đáng mừng. Sự chăm chỉ cùng ý thức học tập tốt đã giúp em đạt được điểm cao”- thầy Châu chia sẻ.

Thầy Châu cũng cho rằng, để em có kết quả cao như vậy thì có ba yếu tố chính: sự say mê học tập; tố chất đặc biệt của em với các môn tổ tự nhiên và quan trọng là có bố mẹ rất quan tâm đến việc học của Lễ.

Đặc biệt, thầy Châu cho rằng, ngoài 3 yếu tố trên thì Lễ cũng đã được đặt trong một môi trường lớp 12A6 nơi đó có nhiều học sinh học tốt cũng như giáo viên rất tận tâm truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

“Tôi rất ấn tượng về cậu học trò này khi không sử dụng điện thoại trong quá trình học tập, hiền lành, ít nói. Em có niềm say mê học tập bên cạnh có tố chất đặc biệt”- vị hiệu trưởng nói.

Theo thầy Châu, năm ngoái, Trường THPT Quốc Oai cũng đã có hai học sinh lọt top 10 thí sinh có tổng điểm khối A và khối D cao nhất toàn quốc.

Năm nay, theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, trong gần triệu thí sinh cả nước có một em đến từ Hà Nội đạt tuyệt đối tổ hợp A00 - thủ khoa toàn quốc.

Thí sinh số báo danh 01068510 đạt điểm tuyệt đối 30/30. Đây cũng là thí sinh duy nhất trên cả nước ở tất cả các tổ hợp đạt được mức điểm này. Ngoài đạt 3 điểm 10 đối với tổ hợp A00, thí sinh đạt 26,75 điểm khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) và khối D01 (Toán, Văn, Anh) 23,5 điểm.

Với tổ hợp B00, còn xuất hiện 2 thí sinh đạt điểm cao 29,35 điểm. Trong đó một em đến từ Hà Nội (số báo danh 01018611). Thí sinh này cũng đạt 26,35 điểm đối với tổ hợp A00 và 26,55 điểm đối với tổ hợp D01. Thí sinh thứ 2 đến từ Thái Bình (số báo danh 26002492). Tổ hợp A00 thí sinh này đạt 26,6 điểm và tổ hợp D01 đạt 26,4 điểm.

Với tổ hợp C00, thủ khoa năm nay đạt 29,75 điểm đến từ tỉnh Bắc Ninh (số báo danh 19000095). Thí sinh này cũng đạt 26,95 điểm đối với tổ hợp D01.

MỚI - NÓNG