Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Giám đốc CIA và quan chức tình báo Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã đến Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) gặp người đồng cấp Nga Sergey Naryshkin để truyền tải thông điệp về hậu quả nếu Mátxcơva sử dụng vũ khí hạt nhân, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 14/11.
Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Giám đốc CIA và quan chức tình báo Nga ảnh 1

Giám đốc CIA William Burns. Ảnh: Reuters

“Ông Burns không tiến hành các cuộc đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Ông ấy cũng không thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine”, quan chức giấu tên nói, đồng thời tiết lộ rằng ông Burns cũng sẽ đề cập đến các trường hợp người Mỹ bị giam giữ ở Nga.

Các cuộc tiếp xúc của quan chức Nga – Mỹ được đưa tin lần đầu bởi tờ Kommersant. Tờ báo Nga trích dẫn nguồn giấu tên cho biết đại diện phái đoàn Nga là ông Sergey Naryshkin - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR).

Mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẽ sử dụng "mọi phương tiện sẵn có" để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình, một tuyên bố mà Washington và các đồng minh NATO coi là lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định Mátxcơva không đe dọa bất cứ ai bằng kho vũ khí hạt nhân của mình.

“Chúng tôi rất cởi mở về việc chúng tôi có các kênh liên lạc với Nga về việc quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro hạt nhân và rủi ro đối với sự ổn định chiến lược”, quan chức Nhà Trắng cho biết. Cũng theo người này, Ukraine đã được thông báo trước về cuộc gặp.

Hôm 8/11, tờ Kommersant đưa tin Mátxcơva và Washington đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân chiến lược đầu tiên kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trích dẫn bốn nguồn thạo tin, tờ Kommersant cho biết cuộc đàm phán giữa hai nước về ổn định chiến lược đã bị “đóng băng” kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine, ngay cả khi Hiệp ước START mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân vẫn còn hiệu lực.

Cuộc đàm phán tiếp theo – nếu được tổ chức – sẽ diễn ra ở Trung Đông. Vì theo Kommersant, Nga không còn coi Thụy Sĩ, quốc gia trung lập truyền thống, là nơi phù hợp để tổ chức đàm phán sau khi nước này áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva vì chiến dịch ở Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan được cho là có các cuộc tiếp xúc hậu trường với các quan chức cấp cao của Nga nhằm giảm nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).

Theo các quan chức Mỹ và đồng minh được tờ WSJ phỏng vấn, ông Sullivan đã liên lạc với ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Nikolay Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Mục đích của các cuộc đàm phán là nhằm “đề phòng nguy cơ leo thang căng thẳng và giữ cho các kênh liên lạc luôn mở”, chứ không phải thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.