Hé lộ 'nhân vật quyền lực' số 2 Triều Tiên

Ông Hwang Pyong-so (trái) trong chuyến thăm Hàn Quốc.
Ông Hwang Pyong-so (trái) trong chuyến thăm Hàn Quốc.
TPO - Theo nhận định của truyền thông Hàn Quốc, người hiện nắm vai trò trọng yếu thứ 2 ở Triều Tiên, chỉ sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, Hwang Pyong-so.

Theo trang The Diplomat thì một trong những tín hiệu thể hiện điều này là việc ông Hwang vừa được thăng chức trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ông Hwang được nhận định là người có mối quan hệ gần gũi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, ông Hwang hiện đảm nhiệm cả 2 cương vị trên, đảm bảo để ông Hwang trở thành nhân vật quyền lực thứ 2 Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong-hae, phó nguyên soái.

Theo The Diplomat, sau khi chú của ông Kim jong-un là Jang Song-thaek bị xử tử, đã có nhiều ứng viên cho vị trí quyền lực thứ 2 ở Triều Tiên. Trong thời gian qua, vị trí này được hoán đổi giữa ông Hwang và ông Choe Ryong-hae. Ông Choe từng có thời gian phục vụ dưới thời nhà lãnh đạo Kim jong-il, là một trong những đặc phái viên quân sự thân tín của ông này. Ông Hwang trong khi đó nắm quyền ở Uỷ ban thống nhất liên Triều, kênh đối thoại với Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Hồi tháng 5/2014, nhà lãnh đạo Kim jong-un đã bổ nhiệm ông Hwang thay ông Choe làm Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên. Tại ASIAD 17 diễn ra hồi tháng 10 ở Hàn Quốc, cả 2 ông này đã tới Incheon. Không lâu sau đó, ông Choe lấy lại vị trí trên từ ông Hwang.

Theo The Diplomat
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.