Hé lộ nguyên nhân xe khách lật tại Ninh Bình, ít nhất 4 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người chết, theo cảnh sát, do tài xế xe khách giường nằm không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao.

Lực lượng CSGT đang xác định nồng độ cồn và ma túy của tài xế là Nguyễn Ngọc Sáng (sinh năm 1984, ở Đô Lương, Nghệ An). Sáng là tài xế điều khiển xe giường nằm gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Ninh Bình đêm 13/6, khiến ít nhất 4 người chết, 4 người bị thương.

Trong báo cáo ban đầu về vụ việc, Cục CSGT (Bộ Công an) xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao.

Hé lộ nguyên nhân xe khách lật tại Ninh Bình, ít nhất 4 người tử vong ảnh 1

Xe khách giường nằm lật ngang giữa đường khiến 4 người chết. Ảnh: D.T.

Theo thông tin từ hệ thống đăng kiểm, chủ phương tiện của xe khách gặp nạn là Hoàng Đình Hoàn (sinh năm 1973, ở Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm, đăng kiểm lần gần nhất là vào ngày 26/3, thời hạn đăng kiểm tiếp theo là 25/9.

Nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho hay trước thời điểm xảy ra tai nạn, vận tốc xe là 64 km/h. “Xe đi trong thành phố lưu thông với tốc độ trên là quá 4 km/h so với quy định”, vị này nói.

Trong khi đó, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ I.6, xác nhận xe giường nằm vào đường cấm, bởi khu vực này chỉ cho xe khách chạy tuyến cố định có giấy phép đi và đến Ninh Bình. Các xe khác được phân luồng cho xe khách đi vào tuyến tránh.

Trước đó, đêm 13/6, xe khách biển số 37B lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến Hà Nội - Nghệ An. Tới Km265+570 thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xe này xảy ra va chạm với xe máy do ông Vũ Minh Tam (sinh năm 1952) cầm lái từ đường nhánh ra quốc lộ.

Cú va chạm khiến xe khách lật ngang giữa đường, bước đầu xác định có 4 người tử vong và 4 người khác bị thương - đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.


Link gốc: https://zingnews.vn/loi-cua-tai-xe-xe-giuong-nam-gay-tai-nan-tham-khoc-lam-4-nguoi-chet-post1325681.html

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.