Hé lộ nguyên nhân khiến Ramos muốn chia tay Real

Ramos cảm thấy như bị Chủ tịch Perez lừa dối.
Ramos cảm thấy như bị Chủ tịch Perez lừa dối.
TPO - Sergio Ramos không còn hứng thú với việc đàm phán gia hạn hợp đồng cùng Real. Thay vào đó, cầu thủ này bắt đầu quan tâm tới những lời mời gọi từ M.U. Vậy đâu là nguyên nhân khiến “tình yêu” giữa trung vệ người Tây Ban Nha và đội chủ sân Bernabeu rạn nứt?
Vài ngày trở lại đây, thông tin Sergio Ramos chuẩn bị rời Real Madrid để gia nhập M.U trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Thậm chí một số tờ báo Anh còn đưa tin rằng, đội chủ sân Old Trafford đã thảo sẵn bản hợp đồng 4 năm, kèm theo mức lương 366.000 euro/tuần và chỉ chờ trung vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha tới ký. Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha thì xác nhận, những cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa Ramos và Real Madrid lâm vào bế tắc.
Vậy đâu là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai bên xấu đi? Vấn đề nằm ở lương bổng! Ramos tin rằng, với tư cách đội phó, gắn bó với đội suốt 10 năm qua và có nhiều đóng góp to lớn, anh xứng đáng nhận một mức lương mới vào khoảng 10 triệu euro/mùa, tức đứng thứ 2 tại Bernabeu và chỉ kém mỗi Cristiano Ronaldo (17 triệu euro/mùa). Một người bạn của Ramos từng nói với tờ AS rằng, trung vệ này rất ấm ức khi Gareth Bale rồi James Rodriguez, những gương mặt mới chuyển tới Bernabeu lại có mức lương trội hơn anh rất nhiều.
Ronaldo là người rất ủng hộ việc Real Madrid gia hạn và tăng lương cho Ramos, thế nhưng Chủ tịch Florentino Perez lại không cùng quan điểm. Nhà tài phiệt 69 tuổi này chỉ sẵn sàng trả đội phó của đội mức lương 7,5 triệu euro/mùa, tức còn kém 2,5 triệu euro so với yêu cầu. Ramos cảm thấy như bị phản bội, bởi cũng chính Perez, hồi năm 2011 đã nói với anh rằng, trong lần gia hạn tiếp theo, ông sẽ biến anh trở thành ngôi sao hưởng lương nhất nhì ở Bernabeu.
Khi sự thất vọng lên cao, Ramos bắt đầu mất đi hứng thú với những cuộc thương thảo gia hạn từ Real Madrid, đồng thời hướng ánh mắt tời những lời chào mời từ M.U, nơi sẵn sàng đám ứng mọi đòi hỏi về lương bổng của anh. Trong một cuộc điều tra mới đây mà tờ AS thực hiện, có tời 81% CĐV Real Madrid muốn lãnh đạo CLB giữ Ramos. Họ tin rằng, nếu để anh ra đi thì đó sẽ là một thất bại to lớn của “Kền kền trắng” về mặt thương hiệu.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.