Hé lộ loại tên lửa Iran dùng để 'dội' xuống căn cứ Mỹ

Hình ảnh xác tên lửa nằm cách căn cứ Ain al-Asad 32km. Ảnh: Twitter
Hình ảnh xác tên lửa nằm cách căn cứ Ain al-Asad 32km. Ảnh: Twitter
TPO - Các bức ảnh chụp xác tên lửa được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy loại vũ khí mà Iran sử dụng dường như là Qiam-1 - một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có khả năng chuyển hướng trong khi bay.

Một số bức ảnh được chụp từ địa điểm cách căn cứ Ain al-Asad - căn cứ Mỹ ở Iraq bị Iran tấn công khoảng 32km đã cho thấy mảnh vỡ của 2 tên lửa Iran.

“Chúng dường như là tên lửa Qiam”, chuyên gia Michael Elleman, thuộc Viện Middlebury nói.

Một trung tâm nghiên cứu cho rằng vũ khí được sử dụng trong vụ không kích là tên lửa Qiam-1 của Iran, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhiên liệu lỏng, có khả năng mang đầu đạn 1.650 pound với hệ thống dẫn đường chính xác và khả năng chuyển hướng trong khi bay.

Hé lộ loại tên lửa Iran dùng để 'dội' xuống căn cứ Mỹ ảnh 1

Xác 2 tên lửa không trúng mục tiêu, rơi xuống làng alMabghia. Ảnh: Twitter

Hé lộ loại tên lửa Iran dùng để 'dội' xuống căn cứ Mỹ ảnh 2

Ảnh: Twitter

Hé lộ loại tên lửa Iran dùng để 'dội' xuống căn cứ Mỹ ảnh 3

Ảnh: Twitter

Trong khi đó, các video được đăng tải trên truyền hình nhà nước Iran lại cho thấy các vũ khí được phóng dường như là tên lửa nhiên liệu rắn, theo Fabian Hinz, chuyên gia tên lửa Iran tại Viện Middlebury.

Các tên lửa kiểu này có thể được phóng rất nhanh, có khả năng dẫn đường chính xác và có thể bao gồm các mồi nhử để bẫy hệ thống phòng thủ tên lửa. Chúng "rất tiên tiến", Hinz nói.

Video cho thấy tên lửa Iran rời bệ phóng hướng về Iraq.  

Tất cả các tên lửa được sử dụng trong cuộc không kích gần nhất đều lớn hơn nhiều so với các tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đây nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq.

Những vũ khí đó mang đầu đạn có kích thước vài pound, trong khi những tên lửa đạn đạo này có đầu đạn nặng hàng trăm pound. "Đó là một sự khác biệt thực sự, thực sự đáng kể," Hinz nói.

Cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq được tiến hành nhằm trả đũa cho việc Mỹ ám sát Tư lệnh Iran Qassem Soleimani ở Iraq hồi cuối tuần trước.

22 quả tên lửa đã được Iran phóng về phía căn cứ không quân Ain al-Asad và một căn cứ khác ở Erbil (Iraq), nhưng không gây thương vong cho lực lượng địa phương.

Hai trong số 17 tên lửa rơi xuống Ain al-Asad không phát nổ. Năm tên lửa còn lại nhằm vào căn cứ Erbil.

Không có tên lửa nào bị chặn, phía Iran khẳng định.

Trong khi phía Mỹ chưa xác định thương vong, thì truyền thông Iran lại khẳng định cuộc tấn công cướp đi sinh mạng của 80 “quân khủng bố Mỹ”.

Theo Theo NPR
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.