Hé lộ kho súng của trùm xã hội đen Nhật 'khùng'

Hé lộ kho súng của trùm xã hội đen Nhật 'khùng'
TPO - Khi triệt phá băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nhật “khùng” cầm đầu, cơ quan chức năng thu 13 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn mỏ vịt và nhiều hung khí khác.
Hé lộ kho súng của trùm xã hội đen Nhật 'khùng' ảnh 1

Tang vật mà cơ quan chức năng thu được khi triệt phá băng nhóm của Nhật "khùng".

Các đơn vị của Bộ Công an và Công an Hải Phòng vừa triệt phá một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc, buôn bán trái phép chất ma tuý do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”) cầm đầu.

Ngày 23/10, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị (thuộc C45, A71 – Bộ Công an, PC45 Công an Hải Phòng) tham gia đấu tranh chuyên án “210 CĐ-VK” mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Trần Hoàng Nhật (trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, buôn bán trái phép chất ma túy, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 21/10, Cảnh sát đã bắt giữ Trần Hoàng Nhật khi đang nhận ma túy từ đối tượng Mai Văn Linh tại phòng 201 và 302 khách sạn Phú An 16-18 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm khoảng 1kg ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng col.

Sau khi kẻ cầm đầu bị bắt, CQĐT lần lượt bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng khác trong đường dây tội phạm này, thu 13 khẩu súng các loại (trong đó có 2 khẩu K59 và 12 viên đạn, 5 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng bút, còn lại là súng tự chế bắn đạn hoa cải); 1 quả lựu đạn mỏ vịt; khoảng 1 kg ma túy tổng hợp và nhiều hung khí cùng tài liệu khác.

Hiện Cục CSHS Bộ Công an (C45) đang khẩn trương khai thác mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật cầm đầu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.