Hé lộ địa điểm cách ly của tuyển Việt Nam khi về nước

0:00 / 0:00
0:00
Hé lộ địa điểm cách ly của tuyển Việt Nam khi về nước
TPO - Sau khi kết thúc trận đấu với tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tối 15/6, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ về nước và cách ly tại TPHCM.

Chiều tối nay 15/6, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có công văn gửi đến Cục Hàng không Việt Nam, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, UBND TPHCM và Sở Y tế thành phố về việc hỗ trợ đội tuyển Việt Nam về nước nhằm đảm bảo yêu cầu cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Công văn do Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng ký nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông báo đến các cơ quan ban ngành để tạo thuận lợi nhất cho đội tuyển về nước và được cách ly tập trung thuận lợi.

Theo đó, 42 thành viên của Đội tuyển được nhập cảnh trên chuyến bay số hiệu QH9305 khởi hành từ UAE lúc 21h40 ngày 16/6 và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM lúc 7h30 ngày 17/6.

“Sau khi nhập cảnh Việt Nam, toàn đội sẽ được đưa về cách ly tại khách sạn New Milano ở quận 7, TPHCM đảm bảo các quy định về phòng chống dịch”- công văn cho biết.

Cục Lãnh sự cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện thu xếp chuyến bay cho đoàn kịp thời; Cục Y tế Dự phòng và sở Y tế TPHCM giúp cơ sở cách ly, đưa đội tuyển về cơ sở cách ly theo đúng quy định.Ngoài ra, đề nghị Cục Xuất nhập cảnh tạo điều kiện cấp thị thực nhập cảnh với 4 thành viên trong ban huấn luyện là người Hàn Quốc…

Trong trận đấu vào lúc 23h45 hôm nay, HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Trợ lý Lee Young-jin sẽ thay ông 'điều binh khiển tướng'. Phát biểu tại cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo đánh giá cao UAE khi cho rằng đội chủ nhà là đội số 1 của bảng đấu. Hiện đội tuyển Việt Nam đang có 17 điểm và đang đỉnh bảng hơn UAE 2 điểm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.