Hé lộ 'danh sách đen' ở Man City

HLV Guardiola sẽ thanh lý hàng loạt trong hè 2017.
HLV Guardiola sẽ thanh lý hàng loạt trong hè 2017.
TPO - Có trong tay 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè 2017, thế nhưng HLV Pep Guardiola cũng cân nhắc tới khả năng thanh lý những gương mặt không đạt yêu cầu. Theo tiết lộ từ The Sun, 11 cái tên đã nằm trong “danh sách đen” của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016, cũng là thời điểm Pep Guardiola ngồi vào ghế nóng ở sân The Etihad, Man City đã bỏ ra 150 triệu bảng để mua sắm cầu thủ và họ chính là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất của Premier League. Hàng loạt cái tên đã về với “Man xanh” như Leroy Sane, Ilkay Gundogan, Claudio Bravo, John Stones hay Nolito. Tới tháng 1 vừa qua, Man City tới chi tiếp 27 triệu bảng để mua đứt Gabriel Jesus về từ Palmeiras.

Thế nhưng, mọi thứ chưa dừng lại với một nhà cầm quân giàu tham vọng như HLV Pep Guardiola. Theo đó, để giúp Man City sở hữu đội hình hàng đầu thế giới, có thể tranh hùng xưng bá tại mọi giải đấu, chiến lược gia đến từ Tây Ban Nha đã đề xuất kế hoạch mua sắm trị giá 200 triệu bảng trong mùa hè 2017 và nhanh chóng được giới chủ giàu có UAE thông qua.

Song song với kế hoạch mua sắm để hoàn thiện đội hình, HLV Guardiola cũng sẽ thanh lý hàng loạt những gương mặt không đáp ứng yêu cầu. Theo tiết lộ từ The Sun, trong tay cựu HLV Bayern Munich đã có danh sách 11 ngôi sao cần rời The Etihad gồm: Yaya Toure, Joe Hart, Jesus Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Wilfried Bony, Eliaquim Mangala, Jason Denyer và Kolarov. 

Nếu thanh lý thành công 11 cầu thủ kể trên, Man City sẽ cắt giảm được hơn 1 triệu bảng tiền lương mỗi tuần và ngân quỹ chuyển nhượng sẽ tăng lên đáng kể. Hiện có đội bóng Trung Quốc sẵn sàng trả 30 triệu bảng cho Yaya Toure, Joe Hart và Jesus Navas đều được định giá khoảng 15 triệu bảng, Wilfried Bony cũng Eliaquim Mangala cũng có giá không thấp hơn 20 triệu bảng...

MỚI - NÓNG