HĐND TPHCM họp bất thường xem xét nhiều vấn đề nóng

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét nhiều vấn đề nóng
TPO - Kỳ họp thứ 10 bất thường của HĐND TPHCM khóa IX sẽ xem xét một số tờ trình của UBND TPHCM về triển khai cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội; cơ chế hỗ trợ thực hiện đề án chương trình sữa học đường và đề án xây dựng nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Sáng nay (8/10), HĐND TPHCM khóa IX đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) xem xét một số tờ trình của UBND TPHCM về triển khai cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét nhiều vấn đề nóng ảnh 1 Kỳ họp bất thường sẽ xem xét nhiều nội dung rất quan trọng, đặc biệt là chương trình sữa học đường và việc tirển khai cơ chế chính sách đặc thù

Phát biểu khai mạc , Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, kỳ họp này sẽ xem xét tờ trình của UBND TPHCM về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đợt 1/2018 với 45 dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách TPHCM, tổng mức đầu tư hơn 8.480 tỷ đồng.

Kỳ họp sẽ xem xét tờ trình của UBND TPHCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A sử dụng vốn ngân sách TPHCM, cụ thể là dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; việc sắp xếp lại các ban quản lý, 

Kỳ họp sẽ xem xét tờ trình về kiến nghị phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn TPHCM (theo Nghị định số 167/2017 của Chính phủ); tờ trình về việc ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TPHCM.

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét nhiều vấn đề nóng ảnh 2 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Kỳ họp này cũng sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện đề án chương trình sữa học đường. Chương trình này nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn TPHCM.

Trước đó, UBND TPHCM có tờ trình về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu giai đoạn 2018-2020, để kỳ họp HĐND TPHCM xem xét. Tuy nhiên, UBND TPHCM đã quyết định rút lại tờ trình này để trình vào kỳ họp sau do thời gian chuẩn bị gấp rút nên dự thảo còn nhiều nội dung chưa rõ ràng.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.