HĐND TP Hà Nội yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan 981

HĐND TP Hà Nội yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan 981
TP - Sáng qua, kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP Hà Nội họp phiên bế mạc.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong 6 tháng đầu năm trên nhiều mặt, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ, trong xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, phát triển công nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu trong 6 tháng cuối năm cần tập trung tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm đi công tác nước ngoài và mua sắm công. Đối với tình trạng vi phạm về môi trường, xả nước thải của nhiều khu đô thị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý ngay.

Phát biểu bế mạc, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ: Trước sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, HĐND TP kịch liệt phản đối hành động sai trái của phía Trung Quốc, thống nhất thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

HĐND thành phố bày tỏ sự tán thành cao với thông cáo của Quốc hội phản đối hành động của Trung Quốc, tin tưởng, ủng hộ và tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nươc kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trao đổi với PV Tiền Phong về công tác quản lý quỹ nhà biệt thự Pháp, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố cần sớm thanh tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ nhà biệt thự Pháp, nhất là tình trạng phá dỡ trái phép biệt thự thời gian vừa qua.

MỚI - NÓNG