HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm hàng loạt chức danh Ủy viên UBND thành phố

Lãnh đạo UBND TP và HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa cho các cá nhân vừa được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP
Lãnh đạo UBND TP và HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa cho các cá nhân vừa được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP
TPO - Sáng ngày 17/5, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành kỳ họp thứ 10 (bất thường) để thảo luận và thông qua các nội dung do UBND TP trình HĐND TP theo thẩm quyền, đồng thời tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp, miễn nhiệm một số chức danh theo quy định

Trước đó, ngày 16/5, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng. Việc thành lập này căn cứ Nghị quyết 580 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã bỏ phiếu, thống nhất ra nghị quyết miễn nhiễm chức vụ Ủy viên UBND đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (Chánh VP UBND TP Đà Nẵng); miễn nhiệm chức vụ Thường trực HĐND TP đối với ông Đoàn Xuân Hiếu ( Chánh VP HĐND TP).

Sau nghi miễn nhiệm các chức vụ này, Ban cán sự UBND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành bổ nhiệm các chức hành Chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP theo quyết định vừa ban hành.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu, thống nhất và ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Vũ Quang Hùng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu), ông Nguyễn Đình Vĩnh (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT vừa được điều động phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn) và ông Phan Văn Kha (nguyên Giám đốc Sở Công thương nghỉ hưu theo chế độ).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.