Hazard: 'Không hiểu vì sao Trossard hay thế mà vẫn phải dự bị cho tôi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu đội trưởng Eden Hazard, người đã từ giã đội tuyển Bỉ, vừa gây chú ý khi chia sẻ rằng anh cũng thắc mắc "tại sao tôi vẫn thường xuyên được đá chính còn Trossard lại dự bị?".
Hazard: 'Không hiểu vì sao Trossard hay thế mà vẫn phải dự bị cho tôi' ảnh 1

Hazard đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau chiến dịch ảm đạm của ĐT Bỉ tại World Cup 2022. Đó là giải đấu mà anh nhận chỉ trích khi tiếp tục thể hiện phong độ nhạt nhòa dù được tin tưởng cho đá chính 2 trận đầu với Morocco và Canada.

Trong khi đó, Trossard, tiền đạo khi ấy thể hiện phong độ tuyệt vời tại Brighton (7 bàn ở đầu mùa 2022/23) lại phải dự bị cho Hazard. NHM Bỉ coi đây là một sự phung phí tài năng, thiên vị trắng trợn của HLV Roberto Martinez.

Chính Hazard, khi nghĩ lại về thời gian đã qua, cũng ít nhiều cảm nhận được điều này. Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây: "Chúng tôi đã nói về cái tên Leandro Trossard để thay thế tôi, đúng là anh ấy đã có một mùa giải tốt.

Hazard: 'Không hiểu vì sao Trossard hay thế mà vẫn phải dự bị cho tôi' ảnh 2

Hazard xứng đáng mất chỗ khi anh đã sa sút quá nhiều tại Real

Ngay cả tôi cũng tự hỏi tại sao mình được thi đấu thường xuyên trong khi anh ấy phải ngồi dự bị, đặc biệt là sau trận đấu với Ai Cập (giao hữu tiền World Cup), trận đấu mà Bỉ đá không hay và tôi chơi không tốt".

Nhưng Hazard cũng cho rằng "sự bất công" này là bình thường: "Đó là bóng đá, có những cầu thủ trẻ đang phát triển. Họ là những người muốn chiếm vị trí. Khi tôi bắt đầu ở tuổi 16 trong màu áo Lille, tôi muốn thế chỗ của Michel Bastos. Anh ấy đã ở đó trong nhiều mùa giải. Đó là chuyện bình thường, đó là bóng đá".

Những gì Hazard vừa chia sẻ có lẽ đã thuộc về quá khứ. Lúc này, anh đã lùi lại, nhường cơ hội cho các đàn em. Và Trossard, người đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Arsenal, chính là hiện tại và tương lai của bóng đá Bỉ. Cầu thủ 24 tuổi này vừa tỏa sáng với hat-trick kiến tạo để giúp Arsenal vùi dập Fulham 3-0.

MỚI - NÓNG