Hayden Panettiere kêu gọi bảo vệ cá voi

Hayden Panettiere kêu gọi bảo vệ cá voi
TPO - Nữ diễn viên xinh đẹp Hayden Panettiere chủ trì một cuộc họp, nhằm chống lại việc săn bắt và buôn bán cá voi vào lúc 13 giờ (tính theo giờ Mỹ) ngày hôm nay, tại Washington D.C (Mỹ).
Hayden Panettiere kêu gọi bảo vệ cá voi ảnh 1
Panettiere

Mới đây, Hayden nói chuyện với các nhà chính trị và sinh viên nhằm cổ vũ họ trong công cuộc bảo vệ cá voi.

Ngôi sao 18 tuổi nổi tiếng trong bộ phim Heroes là người phát ngôn của chiến dịch Save the Whales Again! (Tạm dịch: Hãy cứu cá voi) với mục đích kêu gọi nước Mỹ đứng về phía Uỷ ban cá voi quốc tế, cũng như có những hoạt động ngoại giao, kinh tế để chống lại những nước tiếp tục săn bắt loài cá này.

Sau cuộc họp này, Hayden sẽ có buổi nói chuyện tại trường đại học Georgetown.

Vào thứ 2, cô sẽ gặp đại diện của sứ quán các nước Nhật Bản, Na Uy, Iceland, cũng để nói về vấn đề này.

Nữ diễn viên xinh đẹp nói: “Cá voi đang bị đe dọa bởi tình trạng trái đất ngày càng nóng lên và các tàu đánh cá vây bắt. Chúng cũng phải chịu những chất hoá học ô nhiềm, tiếng ồn gây hại...".

Cô nói thêm: “Tôi muốn được nói chuyện với các nhà chức trách - những người đang thực hiện giao kèo của chúng ta và các bạn trẻ”.

Vào thứ 3 tới, Hayden sẽ tới nói chuyện vào lúc 1h chiều (tính theo giờ Mỹ) tại cuộc họp báo được chủ trì bởi chủ tịch Nick Rahall của Uỷ ban tài nguyên thiên nhiên của Hạ viện Mỹ.

Hayden sẽ cùng với ông Rahall và thượng nghị sĩ John Kerry kêu gọi chính phủ Mỹ phục hồi lại vai trò đi đầu của mình trong việc bảo vệ cá voi.

Ngoài khả năng diễn xuất cùng một vẻ đẹp tự nhiên, Hayden đang thể hiện khả năng hoạt động nhân đạo rất năng nổ của mình. Hollywood đang mong đợi cô sẽ nối bước đàn chị xinh đẹp và tài năng Angielina Jolie.

Duy Nam
Theo JJ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.