Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Chí Thành (sinh năm 2001) là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, chuyên ngành Quản trị Logistics. Theo Thành mỗi trải nghiệm đều là một hành trình cho bản thân nhiều điều mới mẻ, dù có vấp ngã hay thành công thì đều góp phần tạo nên cuộc sống muôn màu. Mặc dù là một sinh viên kỹ thuật nhưng Thành có đam mê sâu sắc với lĩnh vực diễn thuyết, hùng biện – một kỹ năng tưởng chừng quá xa lạ với các bạn sinh viên kỹ thuật khô khan.
Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 1

Nguyễn Chí Thành (sinh năm 2001) là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, chuyên ngành Quản trị Logistics.

Nhưng với mình ngay từ những ngày đầu năm nhất thì mình đã nhận thấy sự phát triển của xã hội ngày nay chúng ta cần phải có kiến thức đi cùng với kỹ năng thực tế. Không chỉ là kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực được học mà cần phải có cả kỹ năng mềm giúp cho bản thân có thể tăng thêm những cơ hội trải nghiệm và học tập tại nhiều nơi với nhiều người bạn hơn. Khả năng hùng biện, diễn thuyết sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên trên con đường học tập cũng như sự nghiệp sau này của các bạn, vì với mình kỹ năng này giúp ta có thể trình bày ngắn gọn và truyền đạt thông tin một cách tốt hơn tới tất cả mọi người. Nếu bạn là một sinh viên tài năng và có nhiều ý tưởng, sáng kiến hay nhưng lại chỉ vì khả năng truyền đạt với những người đồng đội bị hạn chế thì chúng ta thật khó có thể trở thành một đội mạnh. Hãy luôn cố gắng rèn luyện kỹ năng này để có thể đạt được những hiệu quả và thành công nhất khi đi cùng những người đồng đội. “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 2

Thành tích của Chí Thành trong hoạt động Đoàn - Hội.

Cuộc sống sinh viên chưa bao giờ là dễ dàng khi chúng ta bắt đầu làm quen với việc tự xoay sở mọi thứ. Vấn đề nhức nhối nhất vẫn luôn là tài chính bởi học phí và chi tiêu sinh hoạt ở thủ đô đắt đỏ đã dạy sinh viên chúng ta cách tiết kiệm những đồng tiền của bố mẹ gửi lên. Nhưng không chỉ biết tiết kiệm mà bản thân mình còn biết trân quý đồng tiền hơn khi bước ra ngoài đi tìm công việc làm thêm cho bản thân. Nhưng mình luôn đắn đo và mong muốn tìm một công việc phù hợp với thời gian đi học của bản thân và cũng không quá nặng nhọc hay mệt mỏi vì việc quan trọng nhất của bản thân vẫn phải là việc học. Nếu một công việc tiêu hao quá nhiều sức lực thì thật khó để bản thân cố gắng theo đuổi chương trình học trên lớp, và kiến thức đại học chưa bao giờ là điều dễ dàng với mọi bạn sinh viên. Và rồi mình đã tìm cho bản thân được công việc gia sư Toán – đây là môn học thế mạnh và niềm đam mê của mình khi còn học trung học.

Mình luôn được nghe về nghề giáo là nghề cao quý nhất thì phải đến khi đi gia sư mình mới thấy được điều đó trân trọng nhường nào. Chỉ là một sinh viên đi dạy kèm các em học sinh nhưng mình cảm nhận được phần nào khi giúp các em phần nào tiến bộ hơn trong học tập. Đúng là đi dạy vì bản thân mình muốn kiếm thêm thu nhập gánh vác bớt khó khăn cho bố mẹ nhưng điều mình mang đến mỗi buổi học không phải suy nghĩ đó mà chính là trách nhiệm khi được phụ huynh các em tin tưởng và giao phó việc học tập của các em. Bản thân luôn mong muốn các em học sinh có thể tiến bộ hơn sau mỗi buổi học kèm cùng mình, đi dạy niềm vui thực sự của mình là khi học sinh của mình tiến bộ về cả điểm số lẫn ý thức học tập. Khi còn là học sinh thật khó để bản thân mình hiểu được câu “Trăm năm trồng người” nhưng khi đi dạy rồi mình thấy được rằng dạy một ai đó không chỉ về kiến thức mà còn trong đó là cả ý thức và hành động để góp sức “trồng người” đúng nghĩa.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 3

Giải Nhất nghiên cứu khoa học.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 4

Chí Thành đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Lời cảm ơn sau mỗi lần chia tay học sinh mình cảm thấy đó giống như một thành công của chính bản thân mình khi nhận được sự trưởng thành và thay đổi của các em học sinh mà đó cũng chính là sự phát triển của chính bản thân mình khi đã là được điều tuyệt vời đó. Công việc này không chỉ cho mình thấy trân quý những người thầy người cô đã và đang giảng dạy mình hơn mà còn cho mình thấy giá trị thực sự của đồng tiền khi mình kiếm ra như thế nào. Chỉ khi hiểu được sức nặng của đồng tiền lao động bản thân mình càng cảm nhận rõ hơn phần nào nỗi vất vả khi bố mẹ đang cố gắng để mình có công việc tương lai mơ ước như nào. Đây quả là một công việc mà đã cho mình nhiều trải nghiệm và nhận ra nhiều điều đáng trân quý trong cuộc sống hiện tại.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 5
Tham gia cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics Việt Nam".

Với thành tích học tập hiện tại của bản thân thì thật khó có thể tin rằng mình từng nhiều lần bị xếp hạng học sinh trung bình với học lực yếu. Đó là khi mình còn là cậu học sinh tiểu học và trung học cơ sở, bản thân chỉ muốn rong chơi mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì. Học hành càng ngày càng yếu cho tới khi đứng trước ngưỡng cửa vào cấp 3, mình đã nhận ra việc đi học đi chơi cùng bạn bè sẽ kết thúc nếu bản thân không cố gắng học tập và giành cho mình tấm vé vào ngôi trường công lập.

Gia đình không khá giả nên việc học một ngôi trường tư với chi phí đắt đỏ thì thực sự mình chỉ có thể lựa chọn đi học nghề và đi làm sớm tại thời điểm đó. Và muôn vàn hình ảnh của tương lai do mình tự vẽ ra trong đầu nếu trượt cấp ba như thế nào, bản thân dần trở nên sợ sệt, tránh né mọi thứ. Bởi đang vui chơi, không lo không nghĩ thì sẽ ra sao khi điều đó sẽ kết thúc khi bản thân chỉ mới 15 tuổi. Và khi ấy nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô cũng như những người bạn thân thiết ở bên mình đã quyết tâm lao vào ôn tập, học, học và chỉ học để có thể đạt được tấm vé vào trường cấp 3 công lập.

Và khi ấy cuộc sống của mình là chuỗi ngày đến trường và về nhà, chỉ học và học thực sự bản thân mình khi đó đã tự ý thức và thay đổi suy nghĩ rất nhiều về việc học. Để rồi sau 1 học kỳ, bản thân dần tìm thấy niềm hứng thú với học tập, mình học quên ngày quên đêm có những hôm bản thân đã thức tới sáng mà không hề hay biết. Cuộc sống ban ngày là những điểm đến là nhà và trường thì tối về thì mình chỉ có thể tìm đến những viên thuốc giảm đau vì học tập quá sức khiến bản thân luôn bị đau đầu và mệt mỏi. Mình cố gắng rất nhiều và khóc cũng rất nhiều chỉ vì sự ham chơi của quá khứ. Nhưng sự cố gắng ròng rã suốt một năm trời đã được đền đáng xứng đáng khi mình đã đỗ vào ngôi trường công lập nguyện vọng 1 của mình.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 6

Trưởng BTC Cuộc thi "Ngày hội Diễn Thuyết".

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 7

Chí Thành tham gia training hùng biện.

Có thể điểm số không phải quá cao so với bạn bè đồng trang lứa nhưng đó kết quả của một quá trình mà bản thân mình đã không ngừng nghỉ và cố gắng. Sự cố gắng khi ấy không chỉ cho mình tấm vé vào cấp ba mà đó còn là bàn đạp giúp mình tiến xa hơn rất nhiều cho những chặng hành trình phía sau. Và nhờ điều đó mình đã có động lực để cố gắng đạt được danh hiệu học sinh giỏi liền 3 năm trung học phổ thông. Sự cố gắng đó bản thân mình vẫn luôn duy trì có tới hiện tại khi đã là sinh viên năm cuối Trường Đại học Giao thông Vận tải, bản thân mình đã nhiều lần đạt danh hiệu hiệu sinh viên 5 tốt cũng như các học bổng khuyến khích của nhà trường cũng như các doanh nghiệp bên ngoài nhờ vào điểm số học tập ấn tượng. Và tới ngày hôm nay khi mình đạt được những thành quả nhất định cho bản thân thì mình vẫn luôn ghi nhớ về tính kỷ luật và sự cố gắng đó để bước tiếp trên con đường của mình.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 8

Quán quân cuộc thi hùng biện Tôi Bản lĩnh 2022.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 9

Trưởng ban chuyên môn Mạng lưới CLB Logistics sinh viên Việt Nam.

Bản thân mình luôn mong muốn trở thành một người có ích cho xã hội, quê hương và hơn hết chính là góp sức tuổi trẻ này cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mọi hành trình đều xuất phát từ những bước đi đầu tiên, và là một người trẻ mình nghĩ mình cần cống hiến sức mình cho xã hội không chỉ về trí óc, sức lực mà còn phải đi kèm với đó chính là hành động vì cộng đồng. Xuất phát từ tấm lòng mong có thể giúp thật nhiều người đặc biệt là những trẻ em nhỏ tuổi ở vùng sâu vùng xa để mang tri thức cũng như những điều giúp các em có thể cắp sách tới trường là điều mình mong muốn bấy lâu nay. Ngay từ ngày đầu năm nhất mình đã tham gia tổ chức phi lợi nhuận trái tim quả địa cầu và được đi hỗ trợ tại trường dân tộc nội trú Lục Ngạn, Bắc Giang.

Tại nơi đây mình đã gặp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn về cơ sở học tập nhưng các mình vẫn luôn cố gắng vươn lên và đạt được nhiều thành tích học tập. Không những vậy mình cũng tham gia vào câu lạc bộ thiện nguyện cơm 5000 Hà Nội, đúng như cái tên vào mỗi sáng chủ nhật câu lạc bộ sẽ nấu và đi bán những suất cơm ấy tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội với giá chỉ 5000 đồng để mong chia sẻ và giúp đỡ phần nào sự vất vả và khó khăn của những người bệnh. Vẫn luôn là những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa và nhân văn, mình còn tham gia hiến máu nhân đạo hằng năm tại Bệnh viện huyết học truyền máu Trung Ương, đây cũng là điều mình vẫn luôn cố gắng duy trì vì mong bản thân sẽ luôn tạo ra điều có ích gì đó cho cuộc sống này.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 10

Chí Thành tham gia nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện.

Hãy trở thành sinh viên giỏi từ kiến thức tới kỹ năng để đi thật xa trên mọi chặng đường ảnh 11

Chí Thành tham gia thiện nguyện tại Bắc Giang.

Và rồi khi mọi ấp ủ đủ lớn, mình đã tự tạo ra chương trình thiện nguyện cùng các bạn sinh viên trong trường về chuyến phát cơm thiện nguyện mang tên “lời nói yêu thương – trao gói chân tình”. Khi đó mình đã gây quỹ tại trường và điều đó thật tuyệt khi chương trình được rất nhiều thầy cô và bạn bè trong trường hưởng ứng và ủng hộ từ tiền mặt tới sách vở. Những suất cơm và món quà yêu thương đó đã được mình và các bạn trao tận tay những người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù đó chỉ là những đóng góp nhỏ bé của mình với cộng động nhưng mình luôn tin rằng những tia lửa nhỏ luôn có thể thắp bùng lên ngọn lửa lớn để có thể có nhiều bạn sinh viên thực hiện những điều như mình đã làm sống là trao đi!

  • Thành tích học tập:

- Giải nhất nghiên cứu khoa học 2021 với đề tài “Nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải về ứng dụng ViettelPay”;

- Giải ba nghiên cứu khoa học 2022 với đề tài “Nghiên cứu về hiện tượng Peer Pressure trong sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải”;

- Quán quân cuộc thi hùng biện “Tôi Bản lĩnh 2022”;

- Giải nhì vòng tuyển trường cuộc thi “Viet Nam Young Logistics Talent 2022”;

- Top 25 cuộc thi “SCMISSION 2022”;

- Top 15 cuộc thi “Nhà diễn thuyết tiềm năng”;

- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô cấp thành phố năm học học 2021 - 2022;

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2019 - 2020;

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2020 - 2021;

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2021 - 2022;

- Học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2019 - 2020;

- Học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2019 - 2020;

- Học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2021 - 2022;

- Học bổng “sinh viên ưu tú” tại The Korean School;

- Học bổng doanh nghiệp do Công ty TNHH Đào tạo quốc tế MC World cấp;

- Học bổng doanh nghiệp do Công ty cổ phần phần mềm MOR cấp;

- Học bổng toàn phần do Trung tâm Anh Ngữ Funny English cấp;

- Học bổng toàn phần do Trung tâm Anh Ngữ EFIS cấp;

- Học bổng toàn phần do trung tâm Anh Ngữ IZONE cấp;

  • Tham gia hoạt động phong trào:

- Trưởng BTC chương trình thiện nguyện “Lời nói yêu thương – Trao gói chân tình” tại Trường Đại học Giao thông Vận tải;

- Tình nguyện viên tại tổ chức thiện nguyện “Trái tim quả địa cầu”

- Tình nguyên viên thiện nguyện tại CLB Cơm 5000 Hà Nội;

- Chủ nhiệm CLB Diễn Thuyết Đại học Giao thông vận tải;

- Trưởng ban chuyên môn Mạng lưới CLB Logistics Việt Nam;

- CTV Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics;

- Cố vấn chuyên môn tại CLB Logistics UTC - Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Giám khảo khách mời “The Dien Thuyet 2022” tại Học viện Báo chí và Tuyên Truyền;

- Diễn giả training tại cuộc thi “Tôi Thuyết trình 2022”;

- Diễn giả khách mời về chủ đề “Hùng biện đối kháng” tại CLB Hùng Biện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội;

- Khách mời training về chủ đề “Thuyết trình ứng khẩu” tại CLB Diễn Thuyết Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo tại Trường Đại học Giao thông Vận tải;

- Tham gia chương trình “Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo 2022 - VOCO Center”;

- MC tại chương trình “King and Queen of FCM 2020”, Dẫn bản tin “STC News”;

- Đại sứ truyền thông cuộc thi “The Supply Chain Race 2022”;

- Đại sứ truyền thông cuộc thi “GLogistics 2022”;

- Đại sứ truyền thông cuộc thi “Vietnam Supply Chain Challenge 2023”;

- Đại sứ truyền thông chương trình “Quản trị viên tập sự - MTP 2023” của Tập Đoàn Indo Trans Logistics.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.