Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lưu Minh Hằng (sinh năm 2003) là sinh viên năm nhất chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Hằng cảm thấy may mắn tìm đúng được ngôi trường mình yêu thích giúp cô, với tất cả sự nỗ lực và cố gắng quyết tâm của bản thân, phá bỏ vỏ ốc an toàn của bản thân để bứt phá. 

Chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua cảm giác mông lung, không rõ mình thích gì muốn gì ở những năm cấp 3, mình cũng vậy. Cảm giác ấy còn trở nên tệ hơn nữa ở thời điểm mình ôn thi đại học, những áp lực về điểm số cùng việc mất định hướng làm mình muốn buông bỏ hơn bao giờ hết. May mắn thay trong thời điểm đen tối nhất, mình gặp Ngoại giao. Khi ấy, Ngoại giao như tấm phao cứu sinh của mình vậy, mình lao đầu vào học, vào tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến trường và ngày mình biết rằng ước mơ trở thành sinh viên Ngoại giao trở thành hiện thực cũng là ngày mình hạnh phúc nhất vì nỗ lực của mình đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất ảnh 1

Lưu Minh Hằng sinh viên năm nhất chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Những tưởng những ngày tháng đen tối đã kết thúc thì sau khi vào Ngoại giao, mình gần như choáng ngợp vì môi trường có thể nói rằng vừa tuyệt vời nhưng cũng đầy áp lực. Những năm cấp 3, mình chỉ biết lao đầu vào học tập, một phần do môi trường thiếu đi hoạt động ngoại khóa, một phần nữa do mình muốn tập trung hoàn toàn vào kì thi THPT Quốc gia nên khi bước chân vào một môi trường năng động với hàng chục CLB như Ngoại giao, mình thực sự cảm thấy sốc. Bên cạnh đó, áp lực đồng trang lứa tăng cao vì các bạn cùng lớp, cùng khoa, cùng trường quá năng động và giỏi giang, trong khi mình còn loay hoay trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân thì bạn bè đã có những bước tiến dài. Thậm chí đã có lúc mình cảm thấy thực sự muốn bỏ cuộc vì chán nản, và luôn lấy lí do có thể môi trường không hợp để che giấu sự bất lực và giậm chân tại chỗ của chính bản thân mình.

Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất ảnh 2

Mình thực sự đã sống không có định hướng như vậy trong suốt một khoảng thời gian cho đến khi nhận ra vì sao mình không phá bỏ giới hạn, phá bỏ vỏ ốc an toàn của bản thân để bứt phá như mọi người. Nhận thức đúng đắn ấy đã giúp mình nhìn nhận lại về bản thân một lần nữa và tìm ra được hướng đi phù hợp. Phương châm của mình chính là “Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất”.

Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất ảnh 3

Đến một ngày Hằng nhận ra bản thân cần phá bỏ giới hạn, phá bỏ vỏ ốc an toàn để bứt phá như mọi người.

Tính đến thời điểm hiện tại, mình cảm thấy hài lòng vì đã cho bản thân cơ hội trải nghiệm nhiều nhất có thể từ những việc nhỏ như bắt đầu tham gia những dự án cộng đồng để tăng kĩ năng sống đến công việc đầu tiên về truyền thông ở AsBook đã cho mình quá nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên nổi bật nhất chính là về một nhà với CLB Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, thực sự mình vô cùng biết ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn CLB vì đã cho mình những mối quan hệ quý giá, cho mình những trải nghiệm ý nghĩa mà trước nay mình chưa từng biết đến. Có thể nói rằng cuộc thi “Tìm hiểu về nét đẹp và văn hóa Hàn Quốc’’ là dấu mốc đáng nhớ nhất ở quãng thời gian năm nhất của mình.

Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất ảnh 4

Mình đã từng đọc được một câu nói rất hay: “Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.” – Ralph Waldo Emerson. Mình tin rằng mỗi chúng ta đều trải qua sự mông lung về tương lai ít nhất một lần, vì vậy thay vì ngồi im chờ cơ hội thì tại sao chúng ta không bắt tay vào thử nghiệm tất cả những gì chúng ta muốn. Chỉ có thử nghiệm mới làm chúng ta hiểu được rằng chúng ta có thế mạnh về lĩnh vực nào, chúng ta thích gì để từ đó định hình ra con đường tương lai một cách đúng đắn nhất. Bạn và mình, chúng ta có thể và chắc chắn sẽ tìm ra thứ hợp với mình!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.