Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Phương Mai là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Hà Nội. Châm ngôn của Phương Mai là trở thành một sinh viên kinh tế năng động. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, cô nàng cũng đã đạt được những điểm số khá tốt trong học tập và được học bổng khuyến khích học tập của trường.
Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 1

Trần Phương Mai, sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế không những đòi hỏi sinh viên phải liên tục trau dồi, mở rộng vốn kiến thức, có cái nhìn đa chiều mà còn cần nâng cao các kỹ năng mềm và tích cực tham gia các hoạt động. Nhờ đó, mình đã học được cách chấp nhận những thiếu sót và dần dần thay đổi bản thân. Mình đã đăng ký tham gia vào CLB Lễ Tân PU- UEB khi là sinh viên năm 2 và trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lễ Tân GEN 3. Đó chính là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong những năm tháng sinh viên của mình. Nhờ tham gia vào CLB, mình đã mở rộng được vòng tròn bạn bè, có thêm những người quý mến, yêu thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Qua những sự kiện mà mình đã tham gia tổ chức như UEB’s Fashion Show, Mysterious Crystal 2022, mình cũng “bỏ túi” được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho công việc cũng như cuộc sống. Những công việc chuyên môn lễ tân trau dồi thêm cho mình sự chuyên nghiệp trong từng công việc, cải thiện kỹ năng mềm như cách ăn nói, đi đứng.

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 2
Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 3

Bên cạnh những hoạt động trong trường học, mình đã từng may mắn được thực tập ở Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease chi nhánh Hà Nội. Là sinh viên kinh tế nhưng mình rất đam mê công việc giảng dạy nên mình có làm thêm công việc gia sư và trợ giảng tiếng Anh, công việc không chỉ giúp mình có thêm thu nhập và còn giúp mình thỏa niềm đam mê Tiếng Anh.

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 4
Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 5

Từ khi còn là học sinh THPT mình đã từng vẽ lên cho mình một bản kế hoạch tương lai hoàn hảo rằng là: “Lên Đại học mình sẽ học thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động trong trường và còn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập”. Tuy nhiên khi bước chân vào cánh cổng đại học rồi mình mới thấy thực tại luôn luôn khắc nghiệt hơn chúng ta tưởng tượng. Hồi năm nhất mình đã đấu tranh tư tưởng về việc cân đối thời gian, lúc đó mình đã mải mê chạy theo đồng tiền mà sao lãng nhiệm vụ học tập, kết quả là năm nhất GPA của mình không được như mong muốn và vòng tròn bạn bè của mình cũng rất hạn chế. Nhưng khi bước sang năm thứ 2 đại học, mình đã thay đổi tư duy, mình vẫn đi làm nhưng mình chọn một công việc nhẹ nhàng hơn, giúp cho mình có thể cân bằng thời gian tốt hơn, đó chính là công việc gia sư.

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 6

Vì không gánh nặng chuyện đi làm nên mình đã chuyên tâm học tập hơn, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường, kết quả là kết quả học tập của mình được cải thiện rõ rệt và mình cũng đã có những mối quan hệ bạn bè vô cùng chất lượng kéo dài đến tận bây giờ. Đến thời điểm hiện tại, dù không quá thành công nhưng mình cũng đã tạo ra được một vài dấu ấn riêng cho bản thân và luôn luôn cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân chuẩn bị cho quá trình tốt nghiệp Đại học sắp tới.

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 7

Qua trải nghiệm của bản thân, mình đúc rút ra được rằng: Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề cần giải quyết, cứ nghĩ đơn giản rằng mọi việc trên đời này không có việc gì là không giải quyết được, chỉ là chưa tìm ra câu trả lời cho vấn đề; việc của ta là bình tĩnh và tìm ra câu trả lời đó. Ngoài ra để thực hiện được mục tiêu, ngoài việc thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy thì cải thiện kỹ năng của bản thân cũng là điều không kém phần quan trọng. Hãy trải nghiệm hết những điều bạn mong muốn, tuổi trẻ là để khám phá, đương đầu và từ đó chúng ta mới rút ra được bài học để trưởng thành.

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 8
Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 9

Mình luôn ước ao sẽ có cơ hội được đặt chân đến các vùng núi xa xôi, hay tham gia vào các tổ chức từ thiện để góp một phần sức trẻ của mình, tuy nhiên vì điều kiện thời gian chưa cho phép nên hiện tại mình đang cố gắng đóng góp cho xã hội bằng những điều nhỏ bé nhưng không tầm thường như Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, tham gia quyên góp ủng hộ… Tháng 10 năm 2021, mình có tham gia vào dự án cộng đồng “Dự án học cùng chiến binh nhí” được thực hiện bởi Thành đoàn - Hội Sinh viên VN Thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Trang tin Giới trẻ Tiin.vn và Tổ chức giáo dục Blacasa Việt Nam. Dự án cùng các tình nguyện viên hỗ trợ học tập cho con em y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Dù chỉ gắn bó với các bạn theo hình thức online trong 16 buổi nhưng mình cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với dự án. Nhờ tham gia vào dự án mình cảm thấy rất vui và tự hào vì bản thân đã góp được một phần công sức nhỏ bé trong công cuộc cả nước cùng nhau chung tay chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề khó khăn cần giải quyết ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.