Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất

0:00 / 0:00
0:00
Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất
SVVN - Nguyễn Tiến Anh (2000) là sinh viên lớp 59K ngành Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Hoá Sinh – Môi trường, Trường Đại học Vinh. Tự coi mình là một chàng trai rụt rè, kém cỏi, không có gì đặc biệt, lại là người hướng nội nên cực kì ngại giao tiếp. Nhưng khi tham gia vào các hoạt động Đoàn – Hội, Tiến Anh đã hoàn toàn thay đổi, trở thành con người đầy tự tin và bản lĩnh.

Tuổi trẻ đôi khi cảm thấy bối rối, hoang mang, không biết làm gì cho tương lai, chẳng biết chọn đường nào giữa muôn ngàn ngã rẽ. Và mình cũng thế, ngày mà mới lên Đại học mình đã từng là một người không dám thử sức mình vì đã có những suy nghĩ tự ti về bản thân, suy nghĩ bản thân là người rụt rè, kém cỏi, tầm thường và chẳng có gì đặc biệt cả. Mình lại là người hướng nội nên cực kì ngại giao tiếp, nhưng cho đến khi mình tham gia các hoạt động Đoàn – Hội mình đã dần nhận ra rằng nếu cứ suy nghĩ như vậy thì cuộc sống của mình mãi chỉ là sự nhàm chán, cực kỳ vô vị và mình mãi là mình của ngày hôm qua mà thôi.

Từ đó mình đã dần có nhiều suy nghĩ tích cực hơn rằng nếu bản thân mình chưa thực sự giỏi thì ít nhất mình phải biết cố gắng nỗ lực hết mình để biết thực sự mình có thể làm được những gì. Dù mình không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mình biết rằng: "Nếu giây phút này chưa bắt đầu, thì giây phút tiếp theo sẽ chẳng bao giờ đến".

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 1

Nguyễn Tiến Anh- sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Hoá Sinh – Môi trường, Trường Đại học Vinh.

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 2

"Nếu giây phút này chưa bắt đầu, thì giây phút tiếp theo sẽ chẳng bao giờ đến".

Và mình nhận ra càng dũng cảm đón nhận cơ hội chịu phá vỏ bọc của bản thân thì mình mới có thể tự tin, trưởng thành được và chỉ khi bắt đầu nỗ lực ngay từ giây phút này thì giây phút tiếp theo mới không phải bước đi vất vả, khó khăn cho nên mình quyết tâm học tập và tích cực các hoạt động Đoàn – Hội hết mình với tuổi trẻ để khi nhìn lại mình không còn phải nuối tiếc. Suốt quãng thời gian gắn bó với Đoàn - Hội chưa bao giờ mình nghĩ việc mình tham gia hoạt động giúp đỡ cộng đồng là việc làm để nâng cao thành tích, hay là làm chỉ để mục đích nhận khen thưởng cho bản thân mà mình làm xuất phát từ trái tim yêu Đoàn – Hội và mong muốn mang lại giá trị cho cuộc sống của mình cũng như lan toả sự yêu thương đến với mọi người.

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 3
Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 4

"Mình quyết tâm học tập và tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, hết mình với tuổi trẻ để khi nhìn lại mình không còn phải nuối tiếc".

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 5

Mình thường tự nhủ bản thân rằng: “Phải tự đặt ra cho mình mục tiêu và những thử thách lớn, kể cả khi mình không đạt được nó thì khi quay đầu nhìn lại vẫn không cảm thấy bị nuối tiếc”. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, mình đã may mắn được thầy cô cũng như các anh chị tạo điều kiện để mình có thể vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay từ khi là sinh viên năm thứ 3. Đây dường như là một món quà ý nghĩa nhất đối với mình khi ngồi trên giảng đường Đại học.

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 6

Ngoài tham gia hoạt động Đoàn – Hội, bản thân mình cũng chú tâm đến học tập và các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Năm vừa qua mình có tham gia vòng Chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22 được tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tại đây mình được giao lưu, học hỏi từ các bạn ở các trường Đại học khác ở Việt Nam. Có những lần như thế mới hiểu được là mình cần phải cố gắng, nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn trong các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 7
Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 8

Trong những đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, với những kiến thức chuyên ngành đã được học mình và thầy cô bộ môn ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Vinh đã nghiên cứu và sáng chế ra dung dịch rửa tay kháng khuẩn Green-Care được Sở Y tế Nghệ An kiểm định chất lượng an toàn. Sản phẩm không những được sử dụng rộng rãi trong nhà trường mà còn được ủng hộ các tỉnh bùng phát dịch mạnh như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đà Nẵng,… Mình rất tự hào khi đã cống hiến được một phần nhỏ bé của bản thân vào cho xã hội.

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 9

Mình tin rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có một năng lực phi thường, chúng ta phải thực sự khao khát và muốn làm và dành hết nỗ lực để khai phá tiềm năng đó. Nếu bạn vẫn còn nhiều hoài nghi về bản thân mình hãy thử một lần đặt câu hỏi rằng: “Nếu không bị những định kiến, những suy nghĩ tiêu cực về bản thân cản lối mình sẽ làm gì? Khi khao khát đủ nhiều và nỗ lực đủ lớn thì mình hướng đến hành động và giải pháp thay vì bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, mình tin bạn sẽ chinh phục được mọi con đường mình muốn đi”. Chúng ta thường cảm thấy mình rất vất vả, thế thì hãy tự nói với mình: “Con đường dễ đi đều là đi xuống dốc, hãy kiên trì, vì chúng ta đang đi lên dốc, đi qua dốc, nhất định chúng ta sẽ tiến bộ”.

Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất ảnh 10

Chặng đường phía trước còn rất dài nhiều áp lực và chông gai nếu như bạn không dũng cảm bước ra khỏi vạch an toàn của bản thân thì bạn sẽ mãi là bạn của ngày hôm qua mà thôi. Thế nên hãy đối diện với khó khăn, thử thách tự chinh phục bản thân bằng những mục tiêu đề ra thì ít nhất bạn sẽ có được những bài học bổ ích, những câu chuyện được lắng nghe và những trải nghiệm trong đời sống của mình. Và đừng bao giờ nghĩ rằng khi tử tế, mình sẽ chịu thiệt thòi. Những người luôn sẵn sàng giúp đỡ cho đi, cũng sẽ là những người luôn nhận được nhiều điều tuyệt vời nhất!

Thành tích đạt được:

- Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm học 2020 – 2021.

- Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh tặng vì đã “Đạt giải khuyến khích giải thưởng SV Nghiên cứu khoa học Eureka lần 22 năm 2020”.

- Giấy chứng nhận công trình đạt giải nhì giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh.

- Giấy chứng nhận “Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2020” của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận “Danh hiệu sinh viên 5 tốt” của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

- Giấy khen của BCH HSV tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” năm học 2019 – 2020.

- Bằng khen của BCH HSV tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” nhiệm kỳ 2018 – 2020.

- Đồng tác giả bài báo khoa học “Nghiên cứu xác định chế độ sấy cho lá cây dây thìa canh (Gymnema sylvestre) bằng phương pháp sấy bơm nhiệt nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi hàm lượng tổng phenolic và flavonoid” được đăng lên tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tập 57 - Số 4 (8/2021)).

- Đồng tác giả bài báo khoa học “Optimization of spray drying conditions of nelumbo nucifera leaves extract using response surface methodology”, “Nâng cao hiệu suất thu hồi hàm lượng tổng phenolic và flavonoid từ quá trình sấy bơm nhiệt lá cây giảo cổ lam” được đăng lên tạp chí chuyên ngành.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.