Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vy Lệ Ái Quyên hiện đang là sinh viên năm cuối, khoa Truyền thông, trường Đại học Văn hóa TP. HCM. Ái Quyên là một cô sinh viên năng động, nhiệt huyết, với những thành tích song song giữa học tập và rèn luyện xuất sắc.

Là một người con gái gốc Lạng Sơn, tuy nhiên, Ái Quyên lớn lên từ nhỏ tại mảnh đất Bình Phước đầy nắng gió. Có lẽ, đây cũng là một lý do khiến cô chọn khoa Truyền thông, Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh làm nơi gửi gắm thanh xuân. Hiện tại, Ái Quyên đang đảm nhận đồng thời vị trí lớp trưởng và liên chi hội trưởng của khoa Truyền thông.

Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 1

Quyên chia sẻ: “Để lựa chọn ngành học này thì đây chính là một quyết định táo bạo nhất của mình vì đối với gia đình mình nói riêng và xã hội nói chung. Bởi đây là một ngành “mới”, mà cái gì mới thì nó không “an toàn” thậm chí là có “rủi ro”. Nhưng mình thích trải nghiệm và mình cảm thấy bản thân mình phù hợp với ngành học này, vì vậy nên mình đã quyết định chọn chuyên ngành Truyền thông Văn hóa, trường Đại học Văn hóa TP. HCM”.

Mang trong mình văn hóa của hai vùng miền, vì vậy Ái Quyên sở hữu những tính cách rất riêng biệt, vừa trẻ trung lại dịu dàng, cá tính. Cô đã ghi lại dấu ấn của quãng thời gian làm sinh viên với một bảng dài thành tích.

Năm 2018, Ái Quyên nhận được giấy khen thưởng của hiệu trưởng trường Đại học Văn Hóa TP. HCM khi là thí sinh đạt điểm cao trong kì tuyển sinh đại học. Cũng trong năm 2018, cô nhận được học bổng “Nâng bước thủ khoa” do TBT báo Tiền Phong trao tặng. Chính bởi những động lực to lớn đó, Ái Quyên đã cố gắng học tập hết sức mình, trong suốt 2 năm liền, cô được hiệu trưởng tặng giấy khen dành cho sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 2
Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 3

Là cán bộ lớp bận rộn, lại chuyên tâm học hành như vậy, nhưng Ái Quyên không hề “mọt sách” hay trầm lắng mà ngược lại, nữ sinh luôn hòa đồng với bạn bè và tràn đầy nhiệt huyết, năng nổ, tham gia rất nhiều các hoạt động của Đoàn - Hội.

Trong suốt 2 năm, cô đồng thời nhận được giấy khen xuất sắc từ Đoàn Hội bởi những hoạt động tích cực và tiêu biểu. Năm 2019 và 2020, cô nhận được khen thưởng từ Hội Sinh viên trường Đại học Văn hóa TP. HCM khi là sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Cũng trong thời gian đó, cô vinh dự khi được Đoàn trường Đại học Văn hóa TP. HCM trao tặng giấy khen bởi những đóng góp tích cực, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Ngoài ra, Ái Quyên còn được Đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện hoạt động tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng thời cô còn được trao tặng kỷ niệm chương vào tháng 1/2021 do Đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen tặng bởi đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối, năm học 2019 – 2020.

Nữ sinh chia sẻ: “Với mình ngoài việc học trên lớp, việc tham gia các hoạt động cộng đồng giúp mình mở rộng được các mối quan hệ, đặc biệt là kỹ năng quan sát mọi việc xung quanh. Mình nghĩ là các bạn nên xem hoạt động cộng đồng là một môn học bởi vì tại đây “người thầy” chỉ dạy cho các bạn không chỉ có một mà là rất nhiều người. Và mình tin chắc rằng “kiến thức” bạn gặt hái được sau mỗi hoạt động nó thật sự rất đáng giá”.

Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 4

Dù bận rộn, Ái Quyên vẫn sắp xếp linh hoạt và dành thời gian cho việc làm thêm. “Với mình mỗi công việc làm thêm đều mang lại cho mình những trải nghiệm nhất định. Mình đã từng làm phục vụ vào năm nhất với công việc này thực sự mình học hỏi được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ đây chính là tiền đề để mình làm những công việc sau này. Sau khi đã quen với nhịp sống ở Sài Gòn mình bắt đầu làm thêm những công việc mang tính chuyên môn và phù hợp với ngành học của mình hơn đó như quản trị fanpage, viết content, thu âm và thỉnh thoảng mình cũng chạy sự kiện cùng với các anh chị khóa trên để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đối với mỗi công việc sau khi có cơ hội trải nghiệm mình nhận ra bản thân còn rất nhiều thiếu sót chính từ đó mà mình biết bổ sung điều gì để bản thân hoàn thiện hơn”, cô nàng sinh năm 2000 chia sẻ kinh nghiệm làm thêm dành cho các bạn sinh viên khóa sau.

Ái Quyên cũng gặp những khó khăn như các bạn đồng trang lứa, khi chạm ngưỡng cửa năm cuối, mông lung bởi những lo âu sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên hiện tại, cô nhận ra cần phải chậm rãi để suy nghĩ moị thứ đúng đắn hơn, đồng thời sẽ cố gắng hết mình học tập, cống hiến khi là sinh viên năm cuối tại mái trường Văn hóa thân yêu.

“Mình là người thích tự tạo áp lực cho bản thân, chắc là do mình cung xử nữ nên hơi cầu toàn một tí. Nhưng thật sự để cân bằng được mọi việc thì trước tiên mình phải là một người sống có kế hoạch. Trước khi đi ngủ mình thường tổng kết lại xem hôm nay mình đã làm được gì và công việc tiếp theo của ngày mai là gì, cứ như vậy từng bước mình hoàn thành các công việc vào ngày hôm sau. Mình hay gọi đây là khung giờ “tự kiểm điểm” bản thân. Thật sự thì nó rất hiệu quả và việc suy nghĩ như vậy giúp mình tránh xa công nghệ và ngủ ngon hơn rất nhiều”.

Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 5

Đến bây giờ, khi đã là cô sinh viên năm 4, Ái Quyên đã có được những thành tích cùng những bài học, kinh nghiệm sống riêng cho bản thân mình. Cô nhắn nhủ đến các bạn trẻ ngày nay: “Hy vọng những chia sẻ nhỏ nhoi này sẽ mang đến cho các bạn nguồn năng lực tích cực giúp các bạn có thêm động lực trong 4 năm đại học của mình. Mình không biết các bạn đang phấn đấu vì ai và vì mục đích gì nhưng mỗi quyết định các bạn đưa ra hãy xuất phát từ chính trái tim của bạn để sau này dù đúng hay sai thì bạn cũng không phải hối tiếc. Mọi người vẫn thường hay nói tuổi trẻ “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, nhưng mình thì không nghĩ như vậy. Bởi vì khi bạn sai thì ngoài kia đang có hàng ngàn người làm đúng, cho nên mỗi việc bạn làm hãy cứ cố gắng hết mình hoàn thiện và chỉn chủ nhất. Hãy luôn là chính mình vì bạn chính là mặt hàng “limited” trên thế giới này bạn nhé”.

Thời gian tới Ái Quyên sẽ tập trung hơn vào việc học tại trường. Ngoài ra, cô cũng mong rằng mình sẽ hoàn thành tốt vị trí liên chi hội trưởng khoa Truyền thông trong năm học cuối cùng.

Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 6
Hãy lắng nghe trái tim và luôn là chính bản thân mình ảnh 7
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.