Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường

0:00 / 0:00
0:00
Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường
SVVN - Nguyễn Thành Công cựu sinh viên khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An. Chàng trai đến từ mảnh đất Hà Tĩnh có con đường đi tới sự nghiệp ca hát không dễ dàng. Mới đây, Công cho ra mắt bài hát Anh bỏ ngoài tai lời gièm pha cùng kết hợp với ca sĩ Lâm Chấn Hải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Bài hát lọt top 100 ca khúc hay nhất của Zingchart.  

Nguyễn Thành Công có nghệ danh là Thái Thành Công. Năm 2015 chàng trai từng phải gác lại niềm đam mê vì mưu sinh; Công vừa đi học vừa đi làm và trở thành du học sinh học tập tại trường Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Bắc. Vậy nhưng chỉ sau 2 năm, bởi niềm đam mê ca hát quá lớn khiến Công quyết định trở về Việt Nam gây dựng sự nghiệp. Trong đó có sự giúp đỡ của 2 người anh thân thiết là ca sĩ Lâm Chấn Huy và ca sĩ Lâm Chấn Hải.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 1

Nguyễn Thành Công có nghệ danh là Thái Thành Công.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 2

Thái Thành Công và ca sĩ Lâm Chấn Hải.

Ca khúc Anh bỏ ngoài tai lời gièm pha là bài hát được giới thiệu tới công chúng đầu tiên trong số 3 nhạc phẩm nằm trong album mà Thái Thành Công kết hợp với 2 ca sĩ đàn anh. Chàng ca sĩ Thái Thành Công với chất giọng nam tính đã thể hiện bản ballad một cách ngọt ngào, sâu lắng. Ngay khi tung bản trailer, ca khúc đã được đón nhận một cách nhanh chóng và nhiều fanpage chia sẻ rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội. Không ngoài dự đoán và mong đợi ca khúc sau khi chính thức phát hành trên kênh nghe nhạc trực tuyến Zingmp3, Tiktok & Youtube đã có lượt nghe tăng vọt theo cấp số nhân. Bài hát lọt top 100 ca khúc hay nhất của Zingchart.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 3

Bài hát Anh bỏ ngoài tai lời gièm pha lọt top 100 ca khúc hay nhất của Zingchart.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 4

Thái Thành Công và ca sĩ Lâm Chấn Huy.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát Thái Thành Công tính đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ kết hợp với 2 người anh đó là ca sĩ Lâm Chấn Huy và Lâm Chấn Hải. “Thực sự đây lần đầu tiên kết hợp cùng 2 ca sĩ đàn anh đi trước nên mình cũng hơi tâm lý. Đến trước ngày thu tâm trạng cồn cào, lo âu, thấp thỏm” – Thái Thành Công tâm sự.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 5

Với Thái Thành Công, tình yêu âm nhạc đã “đốt cháy” tâm hồn và thôi thúc bản thân luôn có ý chí theo đuổi sự nghiệp ca hát, để có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc. Và có được như ngày hôm nay, không thể không nhắc tới những kỷ niệm khi Công còn bỡ ngỡ một thân một mình vào Sài Gòn.Có những lúc tôi cũng tủi thân, vì một mình giữa Sài Gòn rộng lớn không có người thân bên cạnh. Nhiều khi cảm thấy mình khó có thể bước tiếp vì thị trường âm nhạc luôn thay đổi và đòi hỏi sự mới mẻ, nếu như mình không có điều gì đặc biệt thì chắc chắn khán giả sẽ lãng quên mình. Vì thế mà tôi lựa chọn ballad như một thứ truyền tải đến khán giả không chỉ nỗi niềm riêng của bản thân, mà còn là khát khao nghệ thuật cháy bỏng trong tôi”- Thái Thành Công chia sẻ.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 6

Thời điểm khó khăn chồng chất, Thành Công làm đủ mọi việc để bươn chải, để có kinh phí thực hiện niềm đam mê cháy bỏng của mình. Mỗi hành trình khởi nghiệp đều vô cùng khó khăn và gian khổ. Thái Thành Công luôn tâm niệm: “Đừng bỏ cuộc ngay cả khi bạn bị vấp ngã, chê cười. Dù bạn là ai cũng hãy làm những việc bình thường, bằng lòng say mê phi thường. Cũng như tôi một gã nhà quê đang sống bằng niềm đam mê của chính mình, bởi vì xuất thân chẳng nói lên được điều gì cả.”

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 7

Thời gian tới Thái Thành Công sẽ thử sức mình ở các dòng nhạc khác nhau để có thể trở thành một nghệ sĩ đa-zi-năng hơn. Công hy vọng khán giả luôn ủng hộ và theo dõi mình trong thời gian sắp tới, và tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn để không phụ lòng người hâm mộ.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.