Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Minh Kỳ, sinh năm 2001, người con mảnh đất lửa anh hùng (Quảng Trị) là sinh viên năm 3 ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Hoàng Kỳ được đánh giá là một chàng trai luôn nhiệt tình, năng động và sỡ hữu những thành tích hoạt động đáng nể.

Hoàng Kỳ hiện là Ủy viên Ban Thư ký hội sinh viên Trường Đại học Vinh, đồng thời là Chủ tịch hội Sinh viên Trường và Phó Bí thư Đoàn Trường Kinh tế (Trường trực thuộc). Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Trị đầy nắng gió, có thể nói đây cũng là điểm tựa vững vàng để tạo nên một chàng trai Hoàng Kỳ với đầy đủ đức tính của con người Việt Nam “cần cù, chịu khó, thông minh và đầy lòng nhiệt huyết”.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 1

Hoàng Minh Kỳ - Trường Đại học Vinh

Hoàng Kỳ chia sẻ hơn 2 năm gắn bó với môi trường Đại học Vinh, quãng thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để mình thầm cảm ơn rằng sự lựa chọn này là điều đúng đắn. Có thể nói nơi đây vừa là sân chơi cũng vừa là nhà để cho mình học tập, thỏa sức cống hiến, vùng vẫy những năm tháng sinh viên. Tuổi 18 của mình thật tuyệt vời nhưng cũng thật gian nan và nhiều thử thách. Khi còn là một cậu sinh viên năm nhất thật thà chất phác, trong mình lúc đó chỉ có duy nhất một thứ đó là bản chất cần cù, siêng năng chịu khó và tấm lòng nhiệt huyết, say mê rực lửa. Cũng chính vì những điều đó mà chàng trai này may mắn được bén duyên khá sớm với công tác Đoàn – Hội. “Chủ tịch hội Sinh viên Trường Kinh tế”, Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên trường Đại Học Vinh, với một cương vị “Thủ lĩnh sinh viên” thì song song đó là trách nhiệm của Kỳ với công việc này, dù có áp lực ở thời gian đầu mới đảm nhận chức vụ, vì lúc đó Kỳ mới là sinh viên năm nhất và do rào cản về vấn đề tuổi tác khiến cho cậu bạn cảm thấy tự ti, rụt rè. Kỳ chia sẻ thêm rằng đôi lúc, bản thân không dám thể hiện hay bày tỏ những suy nghĩ cá nhân với các anh chị khóa trước. Nếu hỏi mình có bỏ cuộc hay đã từng có ý định muốn từ bỏ chưa thì câu trả lời của mình là chưa bao giờ. Mình luôn làm mọi thứ từ những công việc nhỏ bé nhất bằng cả tâm huyết và đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Cũng vì thế mà mình đã hoàn thành những công việc được giao một cách tốt nhất và luôn học hỏi, sáng tạo, trau dồi kinh nghiệm mỗi ngày để có thể dẫn dắt các thế hệ sinh viên sau mình đi lên từng ngày.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 2

"Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường”. Nhiều khó khăn, nhiều thử thách trên con đường gian nan đó và may mắn với Kỳ luôn có những người bạn, người anh chị, thầy cô hỗ trợ nhiệt tình. Kỳ chia sẻ thêm có một người anh đã nói với mình một câu khiến mình như được tiếp thêm sức mạnh “tuổi tác không quan trọng, kết quả đạt được mới là đích đến và đừng để tuổi tác trở thành giới hạn của bản thân”. Nhờ những lời động viên, những sự hỗ trợ mà mình đã ngày càng tự tin, sáng tạo hơn trong công việc để từ đó đạt được những thành tích lớn khi liên tiếp nhận được những tấm bằng khen từ cấp Đoàn Trường Đại học Vinh và tỉnh Đoàn Nghệ An.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 3
Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 4

Dù thời gian dành cho công tác Đoàn-Hội nhiều như thế nhưng Hoàng Kỳ vẫn luôn dành thời gian phục vụ cho công việc học tập. Được biết năm vừa qua, Kỳ đã cùng nhóm nghiên cứu xuất sắc đạt được giải nhất công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường và sắp tới sẽ đại diện trường tham gia Nghiên cứu khoa học cấp Bộ tại thành phố Nha Trang. Bên cạnh đó cậu bạn cũng dành một phần thời gian để theo đuổi đam mê kinh doanh, mở một cửa hàng bán xe đạp và phụ kiện tạo ra một nguồn thu nhập khá lớn để phục vụ cho quá trình học tập, ngoài ra công việc bán hàng cũng giúp cậu bạn tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Đó cũng là những hành trang rất cần thiết sau khi tốt nghiệp Đại học của Kỳ.

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 5

Với một Hoàng Kỳ đã dần trưởng thành theo thời gian, theo những vấp ngã và mất mát, để có được như của ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì, nhìn lại thời gian đã qua bản thân Kỳ muốn trau dồi thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tế để bản thân có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho ngôi trường mình đang học tập. Theo Kỳ, tương lai phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng Kỳ luôn ý thức được rằng không có con đường nào là dễ dàng cả, chỉ cần mình luôn cố gắng, luôn đam mê và nhiệt huyết thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt!

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ảnh 6

Khi tuổi còn trẻ, sức còn nhiều, đôi chân khỏe mạnh và con tim vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết, chúng ta của tuổi trẻ hãy cứ làm hết mình, đừng vì những khó khăn thử thách mà để lòng nhụt chí. Rồi những thành công sẽ đón chờ các bạn ở tương lai phía trước. Hi vọng rằng, với những chia sẻ của Hoàng Kỳ có thể tiếp thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực đến các bạn sinh viên.

- Đạt bằng khen “Vì đạt thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên” năm 2020 và 2021 của Đoàn Trường Đại học Vinh

- Đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh

- Đạt bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên Nhiệm kì 2018- 2020” của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

- Đạt bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên Nhiệm kì 2019-2020” của Hội Sinh viên Trường

- Đạt bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020” của Hội Sinh viên Trường

- Đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe” do Tỉnh Đoàn Nghệ An chứng nhận

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.