Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1999, tốt nghiệp khoa Luật, trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành, Phương Thảo luôn đặt bản thân vào nhiều công việc làm thêm có phần gian truân, vất vả.
Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 1

Nguyễn Phương Thảo

Khi còn là sinh viên, Phương Thảo thường tham gia các hoạt động của Liên chi, của Đoàn trường,.. và giữ chức Phó Bí thư Liên chi khoa Pháp luật hành chính và Ủy viên ban chấp hành Đoàn, trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trong suốt 4 năm thanh xuân của mình, Phương Thảo tích cực tham gia các hoạt động tại trường và được ghi nhận với các giấy khen của Liên chi, Đoàn trường và Đoàn Bộ Nội vụ về công tác hoạt động Đoàn, giải ba nghiên cứu khoa học cấp khoa. Cô bày tỏ: “Các thành tích đó tuy chưa phải là những thành tựu lớn lao, nhưng đó là những kỉ niệm đẹp ghi lại thanh xuân của mình”.

Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 2

Phương Thảo hay tham gia các hoạt động của Liên chi của Đoàn trường.

Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 3

Phương Thảo thường chủ động xin làm thêm công việc liên quan đến ngành học bản thân.

Phương Thảo cũng cho biết khi còn học tập tại trường, với sự năng nổ của bản thân, cô đã đi xin làm thêm những công việc liên quan đến ngành học của mình như: thực tập sinh các công ty Luật, làm thư ký thừa phát lại, ...“Mình nghĩ rằng đó là lựa chọn sáng suốt mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đang là sinh viên ngành luật nói riêng và các bạn sinh viên ngành khác nói chung. Vì các bạn được tiếp xúc thực tế đối với công việc sau này, và thực tế thì nó khác nhiều so với sách vở mình được học” – Phương Thảo chia sẻ.

Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 4

Công việc thực tế thường khác nhiều so với sách vở được học.

Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 5

Qua các công việc làm thực tập sinh Phương Thảo thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích bổ trợ cho công việc học và công việc sau này của bản thân. Hiện, Thảo đang làm tại văn phòng công chứng ở Hà Nội, là công việc đúng với ngành học của cô. “Tuy mình đã đi thực tập thời đi học nhưng vẫn đang có rất nhiều khó khăn trong công việc. Ví dụ như: Luật thay đổi nhiều, thủ tục hành chính còn nhiều tồn đọng,... nhưng việc tiếp cận công việc trong quá trình học đã giúp mình không bị nản chí khi gặp các hồ sơ khó, phức tạp. Đặc biệt, các bạn theo ngành luật nên ý thức được việc tự nghiên cứu cũng như tiếp cận sớm đến công việc đặc thù này, để không bị bỡ ngỡ hay khủng hoảng. Vì học Luật ai ai cũng bảo nó rất vất vả và gian truân” – Thảo Tâm sự.

Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 6
Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 7

Hãy bước qua sự trì hoãn! Hãy chịu vất vả khi còn trẻ!

Với kinh nghiệm đã đi qua của mình, Phương Thảo cũng mong muốn được gửi tới các bạn trẻ một lời khuyên rằng: “Hãy bước qua sự trì hoãn, sự lười bản thân; Tuối trẻ hãy cố gắng, năng nổ tham gia các công việc cộng đồng và hãy tìm kiếm các công việc liên quan đến ngành học để làm việc càng sớm càng tốt. Thời gian đầu bạn sẽ thấy vất vả nhưng khi tốt nghiệp để đi làm, thì chắc chắn sẽ thầm cảm ơn các vất vả mà tôi đã trải qua. Nó đã tôi luyện bạn trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi từ về kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu vất vả khi còn trẻ để sau này chúng ta được an nhàn các bạn nhé!”.

Hãy bước qua sự trì hoãn của bản thân ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.