"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Liệu có phải vì để “nghỉ sớm cho kịp Giáng sinh” mà “Hawkeye” đã có một kết thúc quá vội vã và nhẹ nhàng?

Sau 12 tháng hoạt động hết sức năng nổ, năm 2021 của thế giới Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chính thức khép lại bằng tập phim cuối cùng của series Hawkeye. Vui vẻ và đong đầy cảm xúc, nhưng trận chiến Giáng sinh của thầy trò Hawkeye vẫn để lại nhiều hụt hẫng trong lòng khán giả.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nhiều chi tiết trong phim. Độc giả chưa xem cân nhắc trước khi đọc tiếp.)

Một bữa tiệc Giáng sinh có chút vội vàng

So với toàn bộ các tác phẩm MCU được ra mắt trong năm nay, trận chiến của Hawkeye có lẽ là nhẹ nhàng và vui vẻ nhất để phù hợp với không khí mùa lễ cuối năm. Mang đậm tinh thần Giáng sinh với chất hành động hài hước, nhưng câu chuyện của Avenger đời đầu bỗng trở nên quá đơn giản với một kết quả dễ đoán: Mọi mâu thuẫn được hòa giải, các ác nhân nhận lấy hình phạt thích đáng và các anh hùng vui vẻ về nhà cùng gia đình.

Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, tập cuối cùng tuy được thể hiện tròn trịa nhưng vẫn khiến vô số khán giả MCU cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Trận chiến Giáng sinh tại New York diễn ra bao gồm... 4 phe: Thầy trò Clint Barton và Kate Bishop cùng sự hỗ trợ từ đội LARP (hội những cảnh sát thích hóa trang đánh trận giả trong tập 1) để bảo vệ bà Eleanor Bishop khỏi sự truy sát của băng Tracksuit Mafia do ông trùm Kingpin dẫn đầu; “góa phụ đen” Yelena Belova vẫn nung nấu báo thù Clint vì cái chết của chị gái Natasha Romanoff; và cuối cùng là Maya Lopez nhắm vào Kingpin sau khi biết được cái chết của người chú ruột là do hắn giật dây.

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 1

Trận chiến MCU cuối cùng của năm 2021 đã chính thức kết thúc. - Nguồn: Twitter

Sau cùng, khán giả đã biết trước về mối lương duyên hài hước giữa “Hawkeye” Kate Bishop với “Black Widow” Yelena Belova và hy vọng cả 2 người đẹp sẽ sớm tái ngộ khán giả cùng những màn “tấu hài” khác trong tương lai. Và để bù lại cho cái kết đơn giản, ít nhất tập phim đã khép lại hiểu lầm giữa Clint và Yelena bằng một màn đối thoại xúc động được thể hiện bởi năng lực diễn xuất thượng thừa của 2 ngôi sao Jeremy Renner và Florence Pugh.

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 2

"Chị em cây hài" mới của MCU: Yelena Belova và Kate Bishop. - Nguồn: BuzzFeed

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 3

Sau tất cả, Hawkeye và em gái Black Widow đã hóa giải mọi hiểu lầm. - Nguồn: FilmyHype

Marvel Studios lại đang lãng phí dàn phản diện hay còn “âm mưu” nào khác?

Điều khiến tập 6 Hawkeye trở nên nổi bật đến từ... sự thất vọng của khán giả dành cho dàn phản diện của phim.

Nếu việc bà Eleanor Bishop bị chính con gái Kate tống vào tù vì những tội ác mình gây ra hay tên trợ thủ Kazi bị Maya Lopez hạ gục sau khi phản bội cô là một điều dễ đoán, plot twist bất ngờ nhất lại đến từ sự nhạt nhòa của ông trùm xã hội đen Kingpin.

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 4

Mẹ của Kate Bishop đã phải đền tội sau khi nhiều lần chủ mưu giết người. - Nguồn: Twitter

Vẫn với tính cách hùng hổ quen thuộc từ 3 mùa phim Daredevil, nhưng sự tàn bạo và quỷ quyệt của Kingpin đã bị Marvel Studios hạ thấp đáng kể. Đối với những khán giả theo dõi MCU do Netflix sản xuất, bản chất kinh hoàng và quyền lực của Kingpin khiến đến người xem cũng phải khiếp sợ vì khả năng thao túng chính trị và cảnh sát từ trong bóng tối của hắn. Không chỉ giới công quyền phải im lặng cúi đầu, đến cả 2 siêu anh hùng đường phố là Daredevil và Punisher đã có lúc tưởng chừng phải nhắm mắt buông xuôi trước gã trùm này.

Ấy vậy nhưng tới với Hawkeye, Kingpin lại được khắc họa chỉ như một tên đại ca xã hội đen bình thường với sức khỏe hơn người, và lại tự ra mặt tại trận chiến trong lúc dầu sôi lửa bỏng chứ không khôn ngoan ẩn mình giật dây từ xa như thường khi. Đã vậy, một kẻ tàn bạo từng “dần” cho Daredevil và Punisher thừa sống thiếu chết lại chẳng thể khiến nữ anh hùng non tay Kate Bishop gặp nhiều khó khăn, để rồi cuối cùng phải hèn hạ chạy trốn trong đơn độc và bị Maya Lopez tìm đến tận nơi để nả đạn.

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 5

Kingpin bớt đáng sợ hẳn với chiếc áo "hoa hòe" khán giả chưa từng thấy gã mặc bao giờ kia. - Nguồn: The Byte News

Tuy nhiên, theo như “định luật MCU” rằng “không thấy xác là không chết”, khán giả tin rằng phát súng của Maya chưa hề kết liễu Kingpin mà sẽ trở thành mở đầu cho series Echo (biệt danh của Maya) trong tương lai, và hắn sẽ là phản diện chính với quyền lực trọn vẹn như trong Daredevil. Ngoài ra, chính nam diễn viên Vincent D’Onofrio cũng đã khẳng định Hawkeye chỉ là “một trong những tác phẩm MCU” mà chủ tịch Kevin Feige muốn ông tham gia.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh là một bộ phim Giáng sinh, Hawkeye cũng là một tác phẩm để cho nhân vật chính Clint Barton có thể trải lòng sau 13 năm chiến đấu, cũng như giới thiệu tới khán giả “Hawkeye tương lai” Kate Bishop. Vì vậy, có thể “châm chước” cho Marvel Studios về việc khiến hội phản diện của phim trở nên nhạt nhòa trong lần này.

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 6

Liệu Maya Lopez có gặp lại Kingpin trong series "Echo" riêng của cô? - Nguồn: Latest Techonology News

Liệu Hawkeye có phải là sự chối bỏ các series MCU không thuộc Marvel Studios?

Bên cạnh việc Kingpin bị Marvel Studios “dìm” sức mạnh, chi tiết chiếc đồng hồ bí ẩn gây nên “drama” của phim cũng khiến người hâm mộ MCU phải băn khoăn: Liệu các series Marvel trước WandaVision có thuộc MCU?

Chiếc đồng hồ này thực chất chính là của Laura Barton - vợ của Hawkeye, và mặc sau của nó được chạm khắc biểu tượng của tổ chức SHIELD cùng số 19, đồng nghĩa xác nhận Laura chính là “Agent 19” hoặc nữ anh hùng “Mockingbird” như trong nguyên tác truyện tranh. Vậy nên, câu hỏi tiếp theo đó là “Mockingbird” Bobbi Morse và series Agents of S.H.I.E.L.D. là gì của MCU?

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 7

Hóa ra Laura thực sự từng là Mockingbird của MCU. - Nguồn: Screen Rant

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 8

Nhiều khán giả "hòa bình" cho rằng giống với biệt danh "Hawkeye" có Clint Barton và Kate Bishop, "Mockingbird" cũng có nhiều thế hệ là Laura Barton và Bobbi Morse. - Nguồn: Screen Rant

Sự thật về MCU đằng sau những mập mờ giữa Marvel Studios và Marvel TV sau khi họ “nghỉ chơi” vào năm 2016 vẫn còn là điều bí ẩn. Và đến hiện nay, khán giả vẫn chia ra 2 phe “nội chiến” vì cho rằng các tác phẩm của Marvel Studios mới là “MCU chính cống”, còn loạt phim truyền hình như Agents of S.H.I.E.L.D. hay Daredevil chỉ là những “kẻ ăn theo” không được công nhận.

Sự xuất hiện của Daredevil và Kingpin (vốn thuộc Marvel TV) lần lượt tại Spider-Man: No Way HomeHawkeye đã khiến nhiều khán giả tin rằng 2 thế giới nay đã hòa làm 1, nhưng rồi chi tiết về Mockingbird này có lẽ sẽ khiến cuộc “nội chiến” của các fan MCU diễn ra lâu hơn “dự kiến”.

"Hawkeye" tập cuối: Bữa tiệc Giáng sinh chóng vánh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm 2021 ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm