Hậu vệ Tuấn Tài kể về hành trình 'thần tốc' sang Campuchia chi viện cho U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Phan Tuấn Tài kể lại hành trình đầy khó khăn, nhưng không kém phần vinh quang khi được điều động sang Campuchia tiếp viện cho U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua.
 Hậu vệ Tuấn Tài kể về hành trình 'thần tốc' sang Campuchia chi viện cho U23 Việt Nam ảnh 1

Phan Tuấn Tài là một trong 4 viện binh được cử sang Campuchia để thay thế cho các thành viên đội U23 Việt Nam dương tính với COVID-19 trong trận đấu vòng loại với Thái Lan. Anh cùng các đồng đội đã phải di chuyển bằng đường bộ từ TP.HCM sang nước bạn, ngay khi nhận lệnh để đến kịp giờ thi đấu.

"Tôi nhận được quyết định triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam vào lúc đang nghỉ trưa. Ngay sau đó, tôi đi xét nghiệm COVID-19 rồi bắt xe khách từ Đắk Lắk vào TP.HCM vì hết chuyến bay từ Buôn Ma Thuột vào TP.HCM. Sau đó, tôi và các đồng đội phải di chuyển qua Campuchia bằng đường bộ. Lúc đầu lên đội, tôi cũng gặp chút ít khó khăn. Nhưng nhờ xem các trận đấu trước đó của đội nên tôi cũng dần thích nghi", Tuấn Tài chia sẻ về hành trình "thần tốc" sang Campuchia.

Dù thuộc nhóm cầu thủ chi viện, chỉ nhập đội trong thời gian ngắn ngủi và gấp rút, nhưng Tuấn Tài gây ấn tượng với phong cách thi đấu quả cảm, lăn xả. Bên cạnh đó, chàng cầu thủ sinh năm 2001 đang thuộc biên chế của CLB Viettel còn được ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể khi trở thành sinh viên Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020. Hiện tại, Tuấn Tài đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Nhận xét về học trò, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Tôi biết Tuấn Tài từ năm 2013 khi em chỉ mới 11-12 tuổi, đầu quân cho Viettel. Tôi rất tin tưởng ở Tài. Khi giao nhiệm vụ cho em từ sinh hoạt đến chuyên môn, tôi đều yên tâm. Tài là người hiền lành, chịu thương chịu khó, kỹ năng tốt. Tôi chỉ mong rằng em mạnh mẽ hơn nữa trong sân. Tôi hy vọng rằng trong tương lai Tài sẽ phát triển hơn nữa".

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.